Đường dẫn truy cập

LHQ: Kiểm soát tăng nhiệt toàn cầu, cần nỗ lực gấp 3


LHQ: Kiểm soát tăng nhiệt toàn cầu, cần nỗ lực gấp 3
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:59 0:00

#VOATIENGVIET Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Liên hiệp quốc nói tất cả các nước phải tăng nỗ lực gấp 3 lần để cắt giảm khí thải hiệu ứng nhà kính nhằm giới hạn mức tăng nhiệt toàn cầu trung bình từ nay đến năm 2030 không quá 2 độ C. Báo cáo thường niên lần 9 mang tên Chương trình Môi trường của Liên hiệp quốc về Cách biệt Khí thải công bố ngày 27/11 tại Paris cho biết tới năm 2030 lượng khí thải có thể lên tới 15 tỷ tấn cao hơn mức cần thiết để ngăn nhiệt độ toàn cầu tăng trên 2 độ C. Tại cuộc họp báo ở Paris, trưởng phụ trách môi trường của Liên hiệp quốc, Satya Tripathi, nói dường như có nhiều sự khước từ giữa các nước phát triển về phạm vi của biến đổi khí hậu. Hiệp ước Paris 2015 kêu gọi giới hạn sự tăng nhiệt toàn cầu ở mức từ 1,5 đến 2 độ C. Báo cáo cũng cho biết 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới không trên đà đạt mục tiêu này vào năm 2030. Theo phúc trình, lượng khí thải trong năm ngoái đạt mức cao kỷ lục là 53,5 tấn sau 3 năm sụt giảm.

XS
SM
MD
LG