Đường dẫn truy cập

Mỹ: Di dân và cuộc bầu cử giữa kỳ


Mỹ: Di dân và cuộc bầu cử giữa kỳ
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:36 0:00

Người Mỹ sắp sửa đi bầu cử trên toàn quốc để quyết định ai kiểm soát Quốc hội trong vòng hai năm tới. Tất cả 435 ghế ở Hạ viện cùng với 1/3 ghế Thượng viện sẽ được bầu lại. Đảng Cộng hòa đang nắm đa số ở cả hai viện Quốc hội. Nếu Đảng Dân chủ có thể giành lại thế đa số ở một trong hai viện hoặc cả hai, thì Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa của ông sẽ khó khăn hơn để thông qua nghị trình lập pháp bảo thủ. Di dân là một trong những vấn đề hàng đầu trong chiến dịch vận động cho bầu cử giữa kỳ. Trong một động thái nhằm khích lệ cử tri của mình đi bỏ phiếu, Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ đóng cửa biên giới trong lúc đoàn xe chở di dân đang trên đường từ Trung Mỹ băng qua Mexico đến Mỹ. Các quyết định về điều chỉnh luật di trú và cấp vốn để xây dựng bức tường biên giới mà ông Trump mong muốn sẽ nằm trong tay Quốc hội mới. Một vấn đề nữa cũng sẽ được định đoạt là số phận của 700.000 di dân trong độ tuổi lao động không có giấy tờ vốn được cha mẹ đưa vào Mỹ bất hợp pháp và lớn lên ở Mỹ.

XS
SM
MD
LG