Đường dẫn truy cập

Mỹ: Bị bắn chết vì đậu xe chỗ dành cho người khuyết tật


Mỹ: Bị bắn chết vì đậu xe chỗ dành cho người khuyết tật
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:48 0:00

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Một người đàn ông 28 tuổi, bị bắn chết trước mặt con, sau một cuộc cãi vã vì đậu xe nơi dành cho người khuyết tật. Vụ việc diễn ra bên ngoài một tiệm tạp hoá ở Florida. Markeis Mcglockton đỗ xe, bên trong có bạn gái và ba đứa trẻ, tại nơi dành cho người khuyết tật, để vào mua đồ ăn. Khi trở ra, thấy một người đàn ông tên Micheal Drejka, 47 tuổi, đang tranh cãi với bạn gái mình về việc đỗ xe sai chỗ, Mcglockton xô ngã Drejka. Ngay lập tức Drejka rút súng bắn thẳng vào ngực Mcglockton, trước sự chứng kiến của lũ trẻ trong xe. Ba mươi phút sau, Mcglockton qua đời. Micheal Drejka, vốn hay đi gây sự với những người đỗ xe sai chỗ, được toà tuyên vô tội với lý do tự vệ chính đáng. Tại Florida, luật “Stand your ground” cho phép người dân sử dụng các biện pháp gây chết người, nếu cảm thấy mình bị đe doạ.

XS
SM
MD
LG