Đường dẫn truy cập

Giải thưởng lãnh đạo mang tên giáo sư người Mỹ gốc Việt


Giải thưởng lãnh đạo mang tên giáo sư người Mỹ gốc Việt
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:25 0:00

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Hôm 16/05 vừa qua, trường Kĩ sư thuộc ĐH Công giáo Hoa Kỳ, gọi tắt là CUA công bố một giải thưởng mang tên vị hiệu trưởng gốc Việt đầu tiên của trường, giáo sư Charles Cường Nguyễn. Giải thưởng mang tên School of Engineering Establishes New Charles Nguyen Leadership Award này trị giá 4.000 đô la, mỗi năm sẽ được trao cho một sinh viên có thể hiện vượt trội trong khả năng lãnh đạo. Phỏng vấn Giáo sư Charles Cường Nguyễn: “Tôi hoàn toàn cảm thấy bất ngờ” Được biết, một số cựu sinh viên thành đạt của trường ĐH Công Giáo, trong đó có nhiều học trò của giáo sư Charles Cường Nguyễn, đã đứng ra quyên góp tiền để lập nên giải thưởng này. Phỏng vấn ông John A. Judge, Hiệu trưởng trường Kĩ sư, ĐH Công giáo Hoa Kỳ: “Hiệu trưởng Cường Nguyễn đã làm hiệu trưởng trường Kĩ sư trong suốt 16 năm, và đã mang lại cho trường sự phát triển vượt bậc. Vậy nên các cựu sinh viên, cũng như các thành viên của trường đã quyết định lập ra giải thưởng này để vinh danh ông.” Giáo sư Charles Cường Nguyễn là vị hiệu trưởng gốc Á đầu tiên của trường Kĩ sư, thuộc đại học Công giáo Hoa Kỳ, và cũng là vị hiệu trưởng tại vị lâu nhất. Dưới sự dẫn dắt của ông, trường Kĩ sư với xuất phát điểm chỉ hơn một trăm sinh viên theo học, giờ đây đã có sĩ số gần 600 sinh viên. Ông được biết đến với nhiều công trình nghiên cứu về robot và tự động hoá, một trong số đó có thể kể đến dự án nghiên cứu phát triển bàn tay robot độ chính xác cao cho trạm không gian vũ trụ của NASA. Bên cạnh đó Giáo sư Charles Cường Nguyễn còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hợp tác giáo dục giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông từng được Tổng thống Hoa Kỳ George Bush đề cử làm thành viên của Hội đồng giám đốc quĩ học bổng Giáo dục Việt Nam, từ năm 2004 đến năm 2007. Ngoài ra, với vai trò và vị trí của mình, giáo sư Charles Cường Nguyễn đã giúp đỡ rất nhiều sinh viên Việt Nam qua Mỹ du học. Phỏng vấn Lâm Khả Vân, Sinh viên Tiến sĩ Kĩ thuật Y sinh – Đh Công giáo Hoa Kỳ: “Trước đây thầy đã hỗ trợ rất là nhiều cho việc sinh viên Việt Nam quá đây kiếm được học bổng. Phải nói là em rất cảm ơn và biết ơn vì những sự giúp đỡ của thầy. Em và các bạn rất là tự hào, rất là vinh dự khi mà có thầy, giúp bọn em có nhiều động lực để phấn đấu.” Phỏng vấn Huỳnh Tấn Quốc, Sinh viên Tiến sĩ Y sinh – Đh Công giáo Hoa Kỳ: “Bản thân là sinh viên Việt Nam thì mình thấy rất là vinh dự khi có một giáo sư người Việt được đặt tên cho một học bổng như vậy.” Hiện tại, bên cạnh vị trí giảng dạy tại ĐH Công Giáo Hoa Kỳ, giáo sư Charles Cường Nguyễn còn đang cộng tác với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID giúp nâng cao chất lượng cho chương trình ĐH tại Việt Nam, nhằm đạt chuẩn của hệ thống Đại học Đông Nam Á.

XS
SM
MD
LG