Đường dẫn truy cập

Mộc mạc chợ Phố Hiến


Mộc mạc chợ Phố Hiến
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:04 0:00

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Chợ Phố Hiến hình thành cùng lúc với sự hình thành Phố Hiến. Vào các thế kỉ 17 – 18, nơi đây là một thương cảng cổ nổi tiếng của nước Việt. Lúc ấy, phố Hiến là một đô thị trải dài theo bờ tả ngạn sông Hồng. Ngoài kinh đô Thăng Long - Kẻ Chợ, Phố Hiến là một đô thị nổi bật đứng ở vị trí thứ nhì. Năm 1625, vua Lê Thần Tông từng ví phố Hiến là một Thăng Long thu nhỏ. Trải qua hơn 300 năm tồn tại, chợ phố Hiến chuyển mình theo hướng hiện đại và cầu kì hơn, đặc biệt từ năm 1979, khi cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, hàng ngàn người Hoa sống ở Phố Hiến rút về nước, chợ cũng bắt đầu nói không với hàng Trung Quốc mãi cho đến ngày hôm nay. Ông Đặng Văn Thiện, Ban quản lý chợ Phố Hiến, chia sẻ với VOA: “Theo sự cai trị của Pháp trên bản đồ Đông Dương thì chợ phố Hiến hình thành với các dãy phố cổ của người Hoa, chợ chủ yếu do thương nhân người Hoa mua bán…”. Bà Trần Thị Thuận, người mua sắm, sống ở Phố Hiến, Hưng Yên, chia sẻ với VOA: “Hàng ở chợ Phố Hiến không có hàng trôi nổi, chủ yếu là hàng Việt Nam, người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”. Ông Đặng Văn Thiện, Ban quản lý chợ Phố Hiến, chia sẻ với VOA: “Hàng Việt Nam là chủ yếu, ngoài ra có hàng nhập của Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật. Hàn Quốc có chăn ra gối đệm…”. Ông Vũ Văn Tiếu, chủ cửa hàng gốm Bát Tràng trong chợ Phố Hiến, chia sẻ với VOA: “Chợ bây giờ thì nhận đủ các loại mặt hàng từ khắp nơi về đây, gốm thì chủ yếu là gốm Bát Tràng, hàng Trung Quốc thì không có đâu!”. Ngoài các mặt hàng nhu yếu phẩm từ các vùng quê Hưng Yên tụ về, chợ Phố Hiến còn có vải vóc, áo quần, nón lá, các mặt hàng truyền thống và thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Nguồn sản phẩm chủ lực ở chợ Phố Hiến là hàng Việt Nam, ngoài ra có thêm hàng Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản, tuyệt nhiên không có hàng Trung Quốc ở chợ phố Hiến. Nếu như trước 1979, chợ Phố Hiến bán các loại gốm sứ Trung Quốc hoặc gốm sứ sản xuất tại Việt nam theo phong cách Trung Quốc thì hiện nay, tất cả gốm sứ bán ở chợ Phố Hiến đều là gốm Bát Tràng, Hà Nội. Và có thể nói rằng tiểu thương chợ Phố Hiến có một phong cách trầm tĩnh, không ồn ào. Điều này góp phần lý giải vì sao hàng Trung Quốc không có cơ hội lọt vào chợ. Ông Đặng Văn Thiện, Ban quản lý chợ Phố Hiến, chia sẻ với VOA: “Hàng Trung Quốc thực sự thì bán ở đây dân họ thấy nó rẻ mà nhanh hỏng, không có gì tốt đẹp…” Ông Trần Văn Hanh, người mua sắm, sống ở Phố Hiến, Hưng Yên, chia sẻ với VOA: “Chợ bây giờ có thêm gạo, các mặt hàng khác nhưng cũng không đông vui như chợ Phố Hiến cũ được…”. Ông Đặng Văn Thiện, Ban quản lý chợ Phố Hiến, chia sẻ với VOA: “Cái khó khăn hiện tại là thời buổi cạnh tranh khốc liệt, muốn tồn tại phải cố gắng nhiều thứ, việc kinh doanh mua bán của tiểu thương cũng gặp khó khăn. Nhưng chợ vẫn đang phát triển”. Trong lịch sử, Phố Hiến là một đô thị đa quốc tịch, trong đó nhiều nhất là người Việt và người Hoa. Những kiều dân ngoại quốc khác ở đây là Nhật, Xiêm La, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp… Phần lớn người Việt ngụ cư ở Phố Hiến là từ các địa phương khác đổ về sinh sống làm ăn, đó là một cộng đồng cư dân tứ xứ. Và đến hiện tại, cư dân ngụ cư ở Phố Hiến cũng theo nếp này, nghĩa là có nhiều tộc người sinh sống. Nhưng Phố Hiến khác xưa ở chỗ không còn người Hoa nào sống ở đây nữa và chợ Phố Hiến đã từ chối hàng hóa Trung Quốc suốt nhiều thập kỉ nay.

XS
SM
MD
LG