Đường dẫn truy cập

Thụy Sĩ truy tố một phụ nữ theo Nhà nước Hồi giáo


Hai năm trước đây một người phụ nữ cùng với con trai bốn tuổi đi từ Ai Cập tới Hy Lạp để tìm đường tới Thổ Nhĩ Kỳ rồi sang Syria.
Hai năm trước đây một người phụ nữ cùng với con trai bốn tuổi đi từ Ai Cập tới Hy Lạp để tìm đường tới Thổ Nhĩ Kỳ rồi sang Syria.

Văn phòng Tổng Chưởng lý Thụy Sĩ hôm thứ Năm 24/8 cho biết đã truy tố một phụ nữ 30 tuổi vì đã tìm cách sang Syria để gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo - IS.

Một thông báo nói rằng tổng chưởng lý có bằng chứng cho thấy người phụ nữ này, một công dân Thụy Sĩ, hai năm trước đây cùng với con trai bốn tuổi đi từ Ai Cập tới Hy Lạp để tìm đường tới Thổ Nhĩ Kỳ rồi sang Syria.

Người phụ nữ bị giới chức Hy Lạp chặn lại, và sau đó bị bắt ở Zurich khi bà ta quay trở lại Thụy Sĩ vào tháng 1/2016.

Tên của người phụ nữ này không được tiết lộ.

Văn phòng Tổng Chưởng lý nói trong tuyên bố rằng cơ quan này có một chính sách nghiêm ngặt truy tố những gì được gọi là "du khách thánh chiến Jihad."

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG