Đường dẫn truy cập

Thanh niên Hong Kong ‘quay lưng’ với Trung Quốc


Thanh niên Hong Kong ‘quay lưng’ với Trung Quốc
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:09 0:00

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Cứ 100 thanh niên Hong Kong thì hơn 97 người không nhận mình là “công dân Trung Quốc” hay “dân Trung Quốc nói chung”, theo cuộc thăm dò ý kiến 120 người trẻ Hong Kong ở độ tuổi từ 18 tới 29, vừa công bố hôm 20/6.  Đây là mức thấp kỷ lục trong khi cựu thuộc địa của Anh này chuẩn bị kỷ niệm 20 năm ngày được trao trả cho Trung Quốc.    Nơi được coi là trung tâm tài chính của châu Á, vốn từng rúng động vì các cuộc biểu tình đòi dân chủ do thanh niên lãnh đạo, hoạt động theo phương thức “một quốc gia, hai chế độ” mang tính độc lập ở mức cao sau khi Anh trao trả Hong Kong cho Bắc Kinh ngày 1/7/1997.    Năm 1997, lúc khởi sự cuộc thăm dò nửa năm một lần, 31% thanh niên tự nhận là “dân Trung Quốc” và 16% nói họ là “công dân Trung Quốc”.    Trong một cuộc thăm dò trên diện rộng hơn với sự tham gia của hơn 1 nghìn người thuộc mọi lứa tuổi, khoảng 63% số người được hỏi nói rằng họ là “dân Hong Kong” trong khi khoảng 35% nói là dân Trung Quốc.    Nhiều quan chức Trung Quốc thời gian qua đã bày tỏ quan ngại về việc thanh niên Hong Kong lưỡng lự, không muốn chấp nhận bản sắc Trung Quốc.

XS
SM
MD
LG