Đường dẫn truy cập

Nghị sĩ Macau ‘không hay biết’ vụ Kim Jong Nam


Ông Kim Jong Nam bị hai người phụ nữ, trong đó có công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, tấn công bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2.
Ông Kim Jong Nam bị hai người phụ nữ, trong đó có công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, tấn công bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2.

Vụ giết hại anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un gây chấn động thế giới thời gian qua, nhưng một số nhà lập pháp ở Macau, lãnh thổ của Trung Quốc, nơi ông Kim Jong Nam sống, lại không hay biết gì.

Ông Kim Jong Nam bị hai người phụ nữ, trong đó có công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, tấn công bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2.

Người anh em của lãnh tụ Bắc Hàn, khi ấy, đang chuẩn bị bắt chuyến bay đi Macau, cựu thuộc địa của Bồ Đào Nha. Vụ ám sát này đã được đưa tin rầm rộ trên truyền thông tiếng Hoa, dù Bắc Kinh, vốn có quan hệ gần gũi với Bình Nhưỡng, không lên tiếng công khai nhiều về vụ này.

Phái đoàn Macau tới tham dự một cuộc họp thường niên của quốc hội Trung Quốc nói họ biết ít hoặc thậm chí không biết gì về vụ việc, và không sẵn lòng nói liệu gia đình ông Kim vẫn còn ở Macau hay họ có được cảnh sát bao vệ hay không, theo Reuters. Hãng tin này cho rằng sự miễn cưỡng đó cho thấy sự nhạy cảm của vụ ám sát.

Cũng giống như Hong Kong, Macau hàng năm đều cử phái đoàn tới thăm dự cuộc họp của Quốc hội Trung Quốc.
Cũng giống như Hong Kong, Macau hàng năm đều cử phái đoàn tới thăm dự cuộc họp của Quốc hội Trung Quốc.

Khi được hỏi hôm 5/3 về gia đình ông Kim, Jose Chui, anh em họ của Trưởng đặc khu hành chính Macau Fernando Chui, thoạt đầu nói ông không hiểu câu hỏi rồi sau đó bước đi.

Khi được hỏi bằng tiếng Anh rằng gia đình ông Kim vẫn còn ở Macau hay không, ông Chui trả lời: “Tôi không biết”.

Reuters dẫn lời ông nói: “Tôi đọc về chuyện này trên báo, nhưng tôi không có thông tin gì từ các nguồn tin của tôi. Tôi không nghĩ tôi ở trong vị thế có thể cung cấp cho anh bất kỳ thông tin chi tiết nào”.

Còn Lu Bo, chủ tịch tờ báo tiếng Hoa Macao Daily News, lúc đầu nói ông không biết gì về vụ này, nhưng khi được hỏi thêm, thì ông nói “không quan tâm”.

Lionel Leong, người phụ trách về vấn đề tài chính và kinh tế của Macau, từ chối bình luận.

Cũng giống như Hong Kong, Macau hàng năm đều cử phái đoàn tới thăm dự cuộc họp của Quốc hội Trung Quốc, khai mạc vào ngày 5/3. Những thành viên này đều được Bắc Kinh chọn lựa kỹ.

Mời quý vị xem thêm:

Đoàn Thị Hương nói 'tôi vô tội' trước tòa

Nghị sĩ Macau ‘không hay biết’ vụ Kim Jong Nam

Đoàn Thị Hương, chất độc VX và hệ lụy

Vụ Đoàn Thị Hương: Việt Nam và Indonesia ‘nên hợp tác’

Đoàn Thị Hương ‘được trả tiền’ để ám sát

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG