Đường dẫn truy cập

Ðội Mỹ và Đức gặp nhau trong ngày cuối của vòng bảng World Cup


Mỹ và Ðức đều có thể vào được vòng hai nếu hòa nhau.
Mỹ và Ðức đều có thể vào được vòng hai nếu hòa nhau.

Tám đội sẽ thi đấu trong ngày tranh tài cuối cùng của vòng bảng World Cup hôm nay ở Brazil để tranh nhau bốn suất còn lại ở vòng 16 đội, hay còn gọi là vòng nốc ao. Mỗi đội đều có cơ hội tranh được quyền vào vòng nốc ao, tuy các cơ hội không đồng đều nhau trước giờ bóng lăn.

Cuộc đối đầu đang thu hút sự chú ý là trận Mỹ gặp Đức. Hai đội dẫn đầu Bảng G này đều có thể vào được vòng hai nếu hòa nhau. Thậm chí đội nào thua trong trận này vẫn còn cơ hội vào vòng hai nếu Ghana và Bồ Ðào Nha hòa nhau.

Trong khi đó Ghana và nhất là Bồ Ðào Nha muốn Đức phải thắng Mỹ với tỉ số càng cao càng tốt, để cơ hội mở rộng hơn cho mục tiếu giành quyền vào vòng hai của họ bằng một chiến thắng trong trận đấu hôm nay.

Với Bồ Ðào Nha thì mục tiêu đó có thể là khó nhất vì họ cần phải ghi được nhiều bàn thắng vào lưới Ghana.

Ở Bảng H, Bỉ đã có đủ điểm vào vòng hai và chỉ cần hòa trận đấu hôm nay là chiến ngôi đầu bảng.

Trong khi đó Nam Triều Tiên cần phải thắng Bỉ với tỉ số cao, rồi phải trông chờ vào sự giúp đỡ của kết quả trận đấu bên kia thì mới có thể vào được vòng nốc ao.

Algeria, đứng nhì Bảng H, cần thắng Nga để đoạt vé vào vòng 16. Trận đấu hòa hoặc Algeria thua sẽ mở ra cơ hội cho Nam Triều Tiên.

Vòng 16 khởi tranh vào thứ Bảy.

Argentina, Nigeria, Thụy Sĩ, và Pháp ghi tên vào vòng 16 đội sau các trận đấu ngày hôm qua, thứ Tư.

Mặc dù thua Argentina trong trận đấu ở Bảng F, Nigeria vẫn được vào vòng nốc ao do Iran thúc thủ 3-1 rước Bosnia-Herzegovina ở Salvador.

Argentina kết thúc vòng bảng với 9 điểm, đứng đầu bảng.

Pháp hòa không bàn thắng với Ecuador trong trận đấu ở Rio de Janeiro để chiếm ngôi đầu Bảng E với 7 điểm.

Thụy Sĩ chiếm được ngôi nhì bảng do đã thắng Honduras 3-0. Xherdan Shaqiri Thụy Sĩ lập hat-trick trong trận này.

XS
SM
MD
LG