Đường dẫn truy cập

Trung Quốc chúc mừng và chỉ trích Vatican


Ðức Giáo Hoàng Phanxicô vẫy chào từ ban công của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, ngày 13/3/2013.
Ðức Giáo Hoàng Phanxicô vẫy chào từ ban công của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, ngày 13/3/2013.
Trung Quốc hôm nay đã gửi lời chúc mừng cũng như chỉ trích Vatican sau khi một tân Giáo hoàng Công giáo La Mã được bầu lên.

Chính phủ Trung Quốc không có quan hệ ngoại giao với Vatican. Hai bên thường xung đột với nhau về thẩm quyền đối với ước tính từ 8 tới 12 triệu tín đồ Công giáo Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói rằng bất kỳ sự cải thiện nào trong quan hệ còn tùy thuộc vào việc Vatican có cắt đứt quan hệ với Đài Loan và điều bà gọi là ‘sự can thiệp’ vào công việc nội bộ của Trung Quốc hay không.

Bà cũng chúc mừng Ðức Giáo hoàng Phanxicô, và nói rằng Bắc Kinh hy vọng ông sẽ có thể có thái độ ‘thực tiễn và mềm dẻo’ đối với Trung Quốc.

Trung Quốc không cho phép Vatican bộ nhiệm giám mục ở nước này, gây mất lòng Tòa thánh.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc coi chính sách của Vatican là can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Vatican từng đe dọa sẽ trừng phạt các giám mục được giáo hội địa phương Trung Quốc phong chức mà không được Giáo hoàng chuẩn thuận.

Bắc Kinh từng bắt giữ các giám mục do Vatican bổ nhiệm, phản đối sự kiểm soát của đảng Cộng sản.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG