Đường dẫn truy cập

Nga trả tự do cho nữ phi công Ukraine


Nữ phi công của Ukraine bị Nga phát biểu cạnh Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại Kiev, ngày 25/5/2016.
Nữ phi công của Ukraine bị Nga phát biểu cạnh Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại Kiev, ngày 25/5/2016.

Một viên phi công của Ukraine bị Nga giam giữ đã được phóng thích.

Bà Nadiya Savchenko về tới Kiev ngày hôm nay sau khi bị giam ở Nga gần hai năm.

Nữ phi công trực thăng 37 tuổi này được thả trong diễn tiến rõ ràng là một cuộc trao đổi tù binh với Moscow. Một viên chức Ukraine cho biết hai người bị cho là lính Nga đã được thả và đã rời Ukraine trước đ1o trong ngày hôm nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay nói những người vợ của hai nhà báo Nga bị giết chết ở miền đông Ukraine đã xin ông đặc xá cho viên phi công Ukraine.

Ông Putin nói trên đài truyền hình rằng ông hy vọng việc trả tự do cho viên phi công này “sẽ giúp giảm thiểu căng thẳng trong vụ xung đột Ukraine và ngăn chận sự tổn thất sinh mạng.”

Bà Savchenko bị toà án Nga tuyên án 22 năm tù sau khi bị kết tội giết chết 2 nhà báo Nga trong chiến dịch oanh kích ở miền đông Ukraine trong lúc phiến quân do Nga hậu thuẫn giao tranh với các lực lượng chính phủ Ukraine.

Bà Savchenko bác bỏ các cáo trạng đó và thực hiện nhiều vụ tuyệt thực để phản đối.

Uỷ viên Chính sách Đối ngoại của Liên hiệp Âu châu, bà Federica Mogherini, nói đây là một tin mừng và bà cùng với dân chúng Ukraine ăn mừng việc bà Savchenko được trả tự do.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG