Đường dẫn truy cập

Afghanistan: Mìn nổ giết chết 10 bé gái


Thi hài của các bé gái bị thiệt mạng vì mìn
Thi hài của các bé gái bị thiệt mạng vì mìn
Các giới chức Afghanistan cho hay 10 bé gái đã bị giết chết trong một vụ nổ ở Đông Afghanistan vào sáng thứ Hai, giữa lúc các em đang đi nhặt củi.

Nhà chức trách nói họ tin rằng vụ nổ là do một mìn bẫy cài đã lâu gây ra, một trong vô số mìn bẫy còn giấu trong những cánh đồng và các khu vực thôn quê sau nhiều thập niên chiến tranh.

Đại tướng John Allen, Tư Lệnh các lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan, đã ngỏ lời chia buồn với gia đình của các nạn nhân. Ông nói Afghanistan đã trở thành một trong những quốc gia có nhiều mìn bẫy nhất trên trái đất.

Tướng Allen nói “tính thảm khốc và độc ác” của các mìn bẫy là chúng không “phân biệt các nạn nhân.”

Trong một diễn biến bạo động khác, cảnh sát cho hay một kẻ đánh bom tự sát tại thủ đô Kabul đã giết chết hai nhân viên Afghanistan và gây thương tích cho ít nhất hơn một chục người khác tại một khu nhà do một nhà thầu của quân đội Mỹ sở hữu.

Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm, nói rằng nhà thầu trong cuộc có liên hệ tới an ninh.

Công ty Contrack có tham gia các công trình xây cất các đường băng cho phi cơ và các cơ sở để tàng trữ đạn dược cho các căn cứ quân sự trên khắp Afghanistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG