Đường dẫn truy cập

Miến Điện tái tục hòa đàm với phiến quân Kachin


Phó Tham mưu trưởng của Quân đội Kachin, Thiếu tướng Quan Maw (giữa), và các đại diện đến tham dự các cuộc hòa đàm với chính phủ Miến Điện tại Myitkyina, bang Kachin, ngày 28/5/2013.
Phó Tham mưu trưởng của Quân đội Kachin, Thiếu tướng Quan Maw (giữa), và các đại diện đến tham dự các cuộc hòa đàm với chính phủ Miến Điện tại Myitkyina, bang Kachin, ngày 28/5/2013.
Chính phủ Miến Điện đã bắt đầu vòng đàm phán mới với phiến quân người sắc tộc Kachin hiện đang tranh đấu đòi được tự trị nhiều hơn và những quyền chính trị tại vùng đất giàu tài nguyên của họ nằm dọc biên giới Trung Quốc.

Trưởng đoàn thương thuyết của chính phủ hôm nay nói những cuộc thảo luận, nếu thành công, có thể đưa đến một thỏa thuận ngưng bắn toàn diện giữa chính phủ với tất cả các tổ chức nổi dậy người sắc tộc trong vòng một hay hai tháng nữa.

Những cuộc đàm phán với Tổ chức Độc lập Kachin dự trù kéo dài 3 ngày. Những cuộc thảo luận này sẽ diễn ra lần đầu tiên tại Myitkyina, thủ phủ của bang Kachin.

Vòng đàm phán trước đây được tổ chức bên kia biên giới, tại Trung Quốc.

Các cuộc giao tranh bùng nổ tại Kachin vào tháng 6 năm 2011, chấm dứt một cuộc ngưng bắn có hiệu lực kể từ năm 1994 và làm hơn 100.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Kể từ khi giành được độc lập vào năm 1948, Miến Điện phải đối mặt với những cuộc nổi dậy của một số sắc dân thiểu số đòi quyền tự trị.

Trong khi những cuộc giao tranh thỉnh thoảng xảy ra với một số tổ chức phiến quân, người Kachin là tổ chức chính duy nhất không đạt một thỏa thuận ngưng bắn với chính phủ được bầu của Tổng thống Thein Sein, người đã lên cầm quyền vào năm 2011, chấm dứt sự cai trị của quân đội kéo dài 5 thập niên.
XS
SM
MD
LG