Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ: 8 người bị truy tố vì âm mưu đánh cắp trên Internet


Một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã truy tố tám nghi can, trong đó có hai người Ukraina, về tội âm mưu đánh cắp nhiều triệu đô la qua Internet và rửa tiền.

Nhân viên công lực liên bang đã bắt bốn người tại New York và Boston trong tuần này. Bốn người khác kể cả hai người quốc tịch Ukraina vẫn còn tại đào.

Các công tố viên cáo buộc tám người này vào một âm mưu sử dụng thông tin lấy cắp được từ các tài khoản của khách tại hơn một chục ngân hàng, tại các nhà môi giới chứng khoán, sổ lương của các công ty và cơ quan chính phủ, để toan lấy trộm ít nhất 15 triệu đô la.

Công tố viên liên bang Paul Fishman gọi các nghi can này là “kẻ cướp ngân hàng thời hiện đại.”

Nếu bị xét là phạm tội, mỗi bị can sẽ đối mặt với mức án 55 năm tù.

VOA Express

XS
SM
MD
LG