Thứ năm, 20/06/2013
Xem

Tin tức / Hoa Kỳ

Cử tri Mỹ gốc Việt nghĩ gì sau các cuộc tranh luận tổng thống?

Các cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên Tổng Thống và Phó Tổng Thống được chiếu trực tiếp trên các đài truyền hình cho cử tri theo dõi
Các cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên Tổng Thống và Phó Tổng Thống được chiếu trực tiếp trên các đài truyền hình cho cử tri theo dõi
CỠ CHỮ - +
Houston, Texas - Chỉ còn 2 tuần nữa, cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc sẽ đến hồi chung kết. Đầu tuần này, cuộc bầu cử sớm đã bắt đầu khắp nơi trên đất Mỹ cho những người không tiện hay không muốn đi bầu vào ngày 6 tháng 11 năm 2012.

Các cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên Tổng Thống và Phó Tổng Thống, được chiếu trực tiếp trên các đài truyền hình cho cử tri theo dõi. Những cuộc vận động vẫn diễn ra quyết liệt và hào hứng, gây nên nhiều bàn cãi trong khối cử tri, cũng như với các bình luận gia. Nhiều cử tri đã có sự chọn lựa cho riêng mình, nhưng một số khác vẫn còn lưỡng lự.

“Bây giờ kỹ nghệ xe hơi đã ổn định, mấy nhà băng lớn cũng ổn định luôn, nhà cửa bắt đầu lên giá lại, mà tình trạng thất nghiệp cũng tốt hơn...tôi thấy rằng, nếu cứ theo đuổi chương trình đó chừng 2, hay 3 năm nữa, thì tình trạng kinh tế Mỹ sẽ phục hồi như xưa...
Theo truyền thống, các ứng cử viên đặc biệt chú trọng vào các tiểu bang có nhiều cử tri còn lưỡng lự như Iowa, Virginia, Ohio, Florida. Cũng trong không khí sôi nổi này, nhiều cử tri gốc Việt cũng có những quan điểm khác nhau về chính sách của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, cũng như cá tính của liên danh Obama-Biden và liên danh Romney-Ryan.

Ông Đỗ Tú, một cử tri trong tiểu bang Virginia, nói là chính sách của tổng thống Obama có nhiều ưu điểm về mọi mặt. Về phương diện kinh tế, ông Tú cho rằng sự gia tăng của chỉ số thị trường chứng khoán DowJones là một bằng chứng cho thấy chính sách kinh tế của Tổng thống Obama đang có kết quả tốt:

“Theo tôi thấy chỉ số Dow Jones được xem là chỉ số của sự tin tưởng trong giới đầu tư và người tiêu thụ, hiện giờ đang ổn định tạicon số khoảng 13 ngàn tới 13,500 điểm. Nó started up từ khoảng 6800 từ giữa năm 2009.”

Một cử tri khác ở vùng Virginia là Kiến trúc sư Lê Việt Nam cũng cho rằng kinh tế Mỹ đang trên đường phục hồi. Ông Nam nói:

“Bây giờ kỹ nghệ xe hơi đã ổn định rồi, mấy nhà băng lớn cũng ổn định luôn, nhà cửa bắt đầu lên giá lại rồi, mà tình trạng thất nghiệp cũng tốt hơn, mặc dầu chưa tốt hẳn như thời ông Bill Clinton, thế nhưng mà nó đang theo chiều hướng đi lên. Thế thành ra tôi thấy rằng, nếu cứ theo đuổi chương trình đó chừng 2, hay 3 năm nữa, thì tình trạng kinh tế Mỹ sẽ phục hồi như ngày xưa”.

Tôi ủng hộ Obamacare vì đó là ý tưởng cải cách y tế lớn nhất trong 50 năm qua mà hai đảng Cộng Hòa cũng như Dân Chủ cùng theo đuổi một mục đích...Kêu gọi thu hồi đạo luật này tôi nghĩ là sự đầu cơ chính trị thiếu trong sáng của đảng Cộng Hòa...
Trong khi đó ông Nguyễn Cương, từng là chủ nhân một hãng nhỏ tại Houston nay đã về hưu, cho rằng không thể căn cứ vào các cuộc tranh luận của các ứng cử viên để đánh giá mỗi liên danh, mà phải xét đến quá trình hoạt động của mỗi bên vì khi ra tranh luận ai cũng nói hay cho mình cả. Nhận xét về thống đốc Romney, ông Cương chia sẻ:

“Ông Romney chưa từng làm tổng thống bao giờ nên mình cũng không biết trong tương lai ông sẽ làm tốt hay xấu. Thế nhưng mà qua cá nhân của ông, ông đã từng làm Thống đốc một tiểu bang thành công, ông là một businessman, ông đã tạo công ăn việc làm cho người ta, thì ít nhất mình cũng nhìn thấy chuyện đó.”

Còn về thành quả trong 4 năm qua của Tổng thống Obama, Ông Nguyễn Cương nhận xét:

“Điểm thứ nhất, khi ông Obama bắt đầu nhậm chức trong năm 2008, tiền nợ của chính phủ chỉ có 9 ngàn tỷ mà bây giờ mới có 4 năm, lên đến 16 ngàn tỷ. Như vậy là trong có 4 năm ông lên tới 7 ngàn tỷ, tức là ông vay nợ quá nhiều. Điểm thứ hai, nếu nói về vấn đề thất nghiệp thì khi ông nhậm chức cho tới ngày nay, sự thất nghiệp không có gì thay đổi cả, nó vẫn là 8% thì chứng tỏ là ông không tạo được công ăn việc làm.”

Ông Romney chưa từng làm tổng thống bao giờ nên mình cũng không biết trong tương lai ông sẽ làm tốt hay xấu. Thế nhưng ông là một businessman, ông đã tạo công ăn việc làm cho người ta, thì ít nhất mình cũng nhìn thấy chuyện đó...
Ông Nguyễn Cương cho rằng chính sách giải quyết nạn thất nghiệp của tổng thống Obama thất bại vì làm cho nhiều người không muốn đi làm việc, cũng như TT Obama không tạo đủ việc làm cho những người muốn có việc làm:

“Tôi qua đây từ năm 1975 đến giờ, qua 6 đời tổng thống mà tôi đã thất nghiệp nhiều lần, chưa bao giờ đời tổng thống nào mà cho một người thất nghiệp lãnh trợ cấp thất nghiệp quá một năm, sau một năm là phải lo đi tìm công ăn việc làm. Riêng ông tổng thống này, sau 4 năm qua, ai mà thất nghiệp thì cho ăn trợ cấp thất nghiệp lên tới 2 năm. Như vậy chính ông làm 2 việc không đúng, điều thứ nhất khuyến khích người dân lười biếng, cứ nằm đó mà ăn thất nghiệp, không chịu đi làm, không chịu đi tìm việc; thì nếu như vậy thì làm sao số thất nghiệp giảm được? Đó là điều thứ nhất, điều thứ hai là có thể người ta đi kiếm việc nhưng không có việc thì làm sao người ta làm được.”

Còn ông Nguyễn Lâm, một cử tri tại thành phố Tampa, tiểu bang Florida thì cho rằng kinh tế khủng hoảng là một vấn đề toàn cầu, khó mà khắc phục trong vòng 4 năm:

 “Khi ông Obama lên nhậm chức thì tình trạng kinh tế đã tồi tệ rồi, từ người tiền nhiệm là ông George Bush. Cho nên tình trạng như thế muốn cải tiến thì 4 năm không đủ thời gian để có thể đưa tình trạng kinh tế của Mỹ về tình trạng bình thường và nhất là bây giờ là kinh tế toàn cầu, nó có ảnh hưởng chung hết. Thành ra vấn đề phục hồi kinh tế cần thời gian lâu dài và nó cần sự cộng tác của cả hai đảng. Chứ còn lúc này tôi thấy là có sự phân hóa giữa hai đảng, thành ra tôi không biết, tổng thống tương lai, nếu là đảng Cộng Hòa, thì có làm gì khá hơn được không.”

Đề cập đến phương diện bảo hiểm sức khỏe, Ông Đỗ Tú cho biết là ông ủng hộ chính sách của Tổng thống Obama:

“Tôi ủng hộ Obamacare vì thực ra đó là ý tưởng cải cách y tế lớn nhất trong 50 năm qua mà hai đảng Cộng Hòa cũng như Dân Chủ cùng theo đuổi một mục đích. Nó đạt được do nỗ lực của Tổng thống Obama và lưỡng viện quốc hội do đảng Dân Chủ kiểm soát trong năm 2009 và 2010. Kêu gọi thu hồi đạo luật này tôi nghĩ là sự đầu cơ chính trị thiếu trong sáng của đảng Cộng Hòa.”

Ông Lê Việt Nam cũng ủng hộ ObamaCare và ông cho rằng chương trình y tế này về lâu dài sẽ giảm chi phí:

“Nhiều người nói rằng vấn đề healthcare mình phải trả thêm vào, thế nhưng mà cái healthcare in the long run là save tiền, tại vì tình trạng bây giờ là họ không có insurance cho mọi người, nên ai mà đau ốm thì họ cứ giữ đau ốm trong người, đến khi mà đau ốm nặng quá thì họ chạy vào emergency, thành ra tiền chữa cho họ phục hồi lại đắt hơn tiền săn sóc cho họ đàng hoàng.”

Trong khi đó ông Nguyễn Cương lại không đồng ý với ObamaCare vì theo ông, Obamacare cũng sẽ tương tự như chương trình bảo hiểm y tế của Canada, đang gây nhiều trở ngại cho bệnh nhân vì phải chờ đợi quá lâu. Ông Nguyễn Cương nhắc đến trường hợp của một người thân tại Canada:

“Ông ấy là một kỹ sư, khi đau bệnh, ông bị đau gan, cần thay gan mà phải chờ cả năm trời chưa được vào nhà thương mà chữa trị….. như vậy thì hệ thống nhà thương của chính phủ nó bị quá đông, chính phủ không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu chữa bệnh cho mọi người ngay tức khắc, nên mọi người phải chờ đợi.”

Cho đến giờ phút này, khó có thể tiên đoán phe nào sẽ thắng cử và các cuộc vận động tranh cử vẫn đang diễn ra rất hào hứng. Trong giai đoạn này, sự tranh chấp giữa đôi bên làm nhiều người nghĩ rằng xã hội Hoa Kỳ đang phân hóa. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là sau ngày bầu cử, 6 tháng 11, 2012 mọi công dân Hoa Kỳ lại vẫn sát cánh bên nhau cùng phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ và quên đi những tranh chấp gay go trong mùa tranh cử.

Loading...
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Ông Già ở EU từ: Germany
27.10.2012 09:20
Thọat đầu tôi nghĩ: Đáng nhẽ không nên để ông Obama làm Tổng thống lần hai. Vì ông ta hứa hẹn nhiều mà làm được „ít“. Nhưng nếu ta bình tĩnh ngẫm nghĩ lại thì thấy điều này:
Ông Obama cải cách nền y tế, chú trọng người nghèo, thất nghiệp, nhiều bệnh tật. Ông ta đã giữ lời hứa lúc tranh cử.
Nền kinh tế Mỹ xuống dốc là do khủng hỏang tiền tệ 2008, dẫn đến khủng hỏang kinh tế, và tiền tệ thế giới, bắt đầu vào lúc ông Obama lên nhậm chức. Hiện nay nền kinh tế Mỹ đã bắt đầu consolidated.
Ông Bush và chính phủ của ông ta làm chiến tranh Ỉraq, Afghanistan (cùng với vụ việc Quantanamo ở Cuba), ông Obama chưa giải quyết xong.
Có thể còn có nhiều việc làm khác của ông Obama mà các bạn biết rõ hơn tôi.
Tôi ở European Union không có quyền bầu cử ở Mỹ: Ông Obama nên có một chance thứ hai.

bởi: O-B
26.10.2012 15:33
Tôi sẽ bỏ phiếu cho Obama kỳ này. Đảng Cộng Hoà là đảng của nhà giàu, của bọn tài phiệt đang hỗ trợ tối đa Romney để có thể chia chác đuợc các món béo bở nếu ông này thắng cử. Nước Mỹ giàu nhất thế giới mà không có nổi hệ thống dịch vụ y tế dành cho toàn dân như các nuớc Âu châu, Úc, Canada là do bọn tài phiệt thuốc men, y tế khuynh đảo, lobby không cho các đạo luật này đuợc ban hành. Đảng Dân chủ ủng hộ các chuơng trình xây thêm hệ thống xe subway, metro trong khi đảng Cộng Hoà lại muốn hỗ trợ cho các hãng sản xuất xe hơi và dầu hỏa khiến cho hệ thống xe công cộng ở các thành phố lớn và trên toàn nuớc Mỹ rất kém so với Âu châu. Hãy ủng hộ đảng Dân chủ để các công trình xây metro đang tiến triển tốt đẹp tiếp tục đuợc dựng nên, về lâu dài giảm bớt nhu cầu dựa quá nhiều vào xe hơi, mỗi nguời mỗi chiếc, kéo theo insurance làm bù đầu bù cổ vẫn mắc nợ. Đảng CH không quan tâm gì tới tiền trợ cấp an sinh xã hội mà đảng DC đang bảo vệ, vì họ là nhà giàu rồi thì cần gì tới số tiền SS hàng tháng mà giới nghèo đang dựa vào. Hãy ủng hộ cho đảng nào tranh đấu cho quyền lợi của bạn, đừng dựa vào các quan điểm cổ lỗ như đảng DC có trách nhiệm về cái chết của ông Diệm như rất nhiều nguời Việt ủng hộ đảng CH chủ truơng. Con số 80% cử tri Việt ủng hộ đảng CH cách đây 20 năm nay đã hạ xuống nhiều vì con cháu họ đã truởng thành và nhận rõ là họ thuộc giai cấp nào trong xã hội Hoa Kỳ.

bởi: Vô danh
26.10.2012 13:06
Sau gần một năm trời đắn đo,cân nhắc, bây giờ đi bầu chứ không còn bàn luận gí thêm.

bởi: ba Tam buon dua từ: dallas
26.10.2012 12:49
ong Obama trong 4 nam cam quyen theo gioi chuyen mon that nghiep la 9% chia deu cho 4 nam va trong 4 nam bao nhieu em tot nghiep ra truong va bao nhieu nguoi toi tuoi lao dong cong voi 9% that nghiep hien nuoc My con so that nghiep va khong co viec lam khong thay bo lao dong cong bo,ma chi thay bo lao dong cong bo la thang 9 con so that nghiep ha con 7.8% nhung nguoi ta cung lay lam la cong viec chi co 114.000 lam sao thong ke lai tut xuong dung luc ong tong thong can cai phao viec lam.Nuoc My sau 4 nam nguoi ngheo tang them.nguoi lanh foodstamp len 47 trieu roi nguoi huong tro cap that nghiep dai han tre con thieu an cung duoc thong ke vao danh sach .Dang dan chu da chuan bi 4 nam truoc de giu ghe tong thong cung nhu dan bieu nghi si bang cach mi dan cho huong tro cap de dai cho pha thai cho thuoc ngua thai de lay phieu gioi tre cho cong nhan hon nhan dong tinh la hop phap.Tuong lai nuoc my se vo het truyen thong dao duc voi cai gia khong ton trong cac truyen thong ma bao doi cha ong xay dung

bởi: Vô danh
26.10.2012 11:07
Obamacare: Tuyet voi. Tai Australia,moi nguoi dan deu duoc cham soc suc khoe mot cach binh dang qua chuong trinh Medicare( di bac si,benh vien,mua thuoc duoc tai tro,.....).Nguoi di lam co loi tuc deu phai dong gop khoang 1% cho quy ( nguoi giau phai dong nhieu,nen ho chong doi).Nhung truong hop mo khong khan cap,phai cho doi theo thu tu.

bởi: Huỳnh Nhất Tâm từ: Bắc Cali
26.10.2012 09:49
Theo ý kiến ông Nguyễn Cương được đóng trong ngoặc kép dưới đây đã chứng minh được sự đúng sai của một nhà lãnh đạo đối với một siêu cường, mang tính khách quan, dù dưới một dạng thức hay tư cách tư nào đi chăng nữa phải lấy sự kiện mà chứng minh để biết đúng sai, hay tài năng lãnh đạo, hầu chọn người lãnh đạo. Bởi vì một ý kiến cá nhân dù cho dễ nghe hay dẽ tin thế nào đi chăng nữa vẫn là một cá nhận, một nhóm hay một đảng, nhưng một người lãnh đạo của một nước đại diện của thế giới Tự-do và Dân chủ nói chung và toàn dân nước Hiệp Chủng Quốc nói riêng, thì phải do dân Mỹ định đoạt lá phiếu tức là định đoạt cho thịnh suy của một nước mà họ đang vật lộn từng giờ với cả hai đời sống vật chất cũng như tinh thần. Xin mời đọc 3 lời góp ý của ông Nguyễn Cương dưới đây:

1) “Ông Romney chưa từng làm tổng thống bao giờ nên mình cũng không biết trong tương lai ông sẽ làm tốt hay xấu. Thế nhưng mà qua cá nhân của ông, ông đã từng làm Thống đốc một tiểu bang thành công, ông là một businessman, ông đã tạo công ăn việc làm cho người ta, thì ít nhất mình cũng nhìn thấy chuyện đó.”

2) “Điểm thứ nhất, khi ông Obama bắt đầu nhậm chức trong năm 2008, tiền nợ của chính phủ chỉ có 9 ngàn tỷ mà bây giờ mới có 4 năm, lên đến 16 ngàn tỷ. Như vậy là trong có 4 năm ông lên tới 7 ngàn tỷ, tức là ông vay nợ quá nhiều. Điểm thứ hai, nếu nói về vấn đề thất nghiệp thì khi ông nhậm chức cho tới ngày nay, sự thất nghiệp không có gì thay đổi cả, nó vẫn là 8% thì chứng tỏ là ông không tạo được công ăn việc làm.”

3) “Tôi qua đây từ năm 1975 đến giờ, qua 6 đời tổng thống mà tôi đã thất nghiệp nhiều lần, chưa bao giờ đời tổng thống nào mà cho một người thất nghiệp lãnh trợ cấp thất nghiệp quá một năm, sau một năm là phải lo đi tìm công ăn việc làm. Riêng ông tổng thống này, sau 4 năm qua, ai mà thất nghiệp thì cho ăn trợ cấp thất nghiệp lên tới 2 năm. Như vậy chính ông làm 2 việc không đúng, điều thứ nhất khuyến khích người dân lười biếng, cứ nằm đó mà ăn thất nghiệp, không chịu đi làm, không chịu đi tìm việc; thì nếu như vậy thì làm sao số thất nghiệp giảm được? Đó là điều thứ nhất, điều thứ hai là có thể người ta đi kiếm việc nhưng không có việc thì làm sao người ta làm được.”

Trân trọng,

Huỳnh Nhất Tâm
Trả lời

bởi: Công Dân Mỹ
26.10.2012 14:48
Ông Nguyễn Cương có 3 điểm thì điểm thứ nhất TT Obama đã phản biện rồi. Ông Obama đã nói về than.
Điểm thứ hai, việc tiêu tiền quốc gia không chỉ ông Obama quyết định mà còn có đảng CH và Quốc Hội. Nhà nước Mỹ nợ 9 ngàn tỷ hay 16 ngàn tỷ cũng không phải là điều lo ngại. Nhà nước biết chuyện họ làm. Họ như phù thủy nắm trong tay đủ các kỹ thuật cao nhất thế giới. Cho mướn hoặc bán tại một phòng nghiên cứu ngoài tầng Ozon, hoặc giúp kỹ thuật lên sao Mars như họ đã làm thời TT Obama thì dư tiền trả nợ.
Điểm thứ ba, "người ta đi kiếm việc nhưng không có việc thì làm sao người ta làm được.” Vì vậy TT Obama mới cho ăn tiền thất nghiệp tới hai năm. Ông Obama biết rất rõ hoàn cảnh người dân. Việc đó ông đã làm mà cho đến bây giờ có người cũng vẫn chưa nhìn ra.
Ăn tiền thất nghiệp là cách giải quyết ngắn hạn. Tạo thêm công ăn việc làm là giải quyết dài hạn. Ông Obama muốn đưa công việc trở lại nước Mỹ. Muốn mọi người cùng làm cùng ăn, không phải chỉ có mấy ông tư bản bự ăn bên kia đại dương.
Trả lời

bởi: VoDanh
26.10.2012 13:14
Cám ơn ông Huynh Nhat Tam đã nêu lên những điểm đáng chú ý

bởi: Kim Anh từ: USA
26.10.2012 05:19
Ông Romney dep trai hon Obama,Chác chán Rômney se duoc nhiêu Cu tri nu yeu thich hon Ong Obama. Bau cu nam 2008 Ong Obama thang Ong Cain vi Ong Cain qua gia, bi cac Cu tri nu bo roi
Trả lời

bởi: Một Công Dân
26.10.2012 14:52
Xin lỗi để lộn chỗ. Nếu đăng ý kiến "Công Dân Mỹ" xin để dưới "bởi: Huỳnh Nhất Tâm từ: Bắc Cali". Cám ơn người biên tập VOA nhiều.
Trả lời

bởi: The Thorn
26.10.2012 14:18
Tôi thấy ông Obama đẹp trai đâu có thua gì ông Romney. Ngoài ra ông Obama còn trẻ trung và phong cách yêu đời hơn ông Romney. Một lãnh tụ yêu đời tạo cảm hứng cho dân chúng yêu đời. Cần lắm chứ!

bởi: Tony Chu từ: U.S.A
26.10.2012 04:51
Nếu được quyền bỏ phiếu tôi sẽ bỏ phiếu cho Mr Obama. Vì tôi thích chính sách của ông và phó tổng thống của ông. Đặc biệt là chính sách quân sự hướng về châu á của ông đã giúp đỡ rất hữu ích và hiệu quả cho quê hương Việt Nam chúng tôi trong tranh chấp biển đông với Trung Hoa.

bởi: tran ba thanh từ: phu quoc Viet nam
26.10.2012 04:22
Theo quan diem cua mot so nguoi Viet trong nuoc , cac kieu bao Viet Nam chung ta nen bo phieu cho ong Romney , vi co the khi dac cu ong ta se quan den Viet Nam , nhat la nhan quyen .

bởi: Thomas Ta từ: Yorba Linda, CA
26.10.2012 02:28
Dang Dan chu chac co dieu hoi tiec, 4 nam truoc da chon lam
Obama ma khong chon Ba Clinton. Neu Ba Clinton lam Tong Thomg, chac khong co van de ngang ngua voi Romney, dan My
dau phai mang no ngap dau./ Th.T.
Trả lời

bởi: Vô danh
26.10.2012 22:22
Với chữ NẾU người ta bỏ cả thành phố Paris vào cái chai.
No IF please.
Don't look back, look to the future.
Vote Romney-Ryan.

bởi: lamson từ: U.S
26.10.2012 00:55
Hoi de cac bac tra loi nhe. Co phai chung ta la nhung nguoi khong phai qua cau rut van, chinh vi vay minh phai vi quyen loi cua nuoc so ta.i. Con dieu thu 2 cung rat quan trong: Mitt va Obama: cs so ai nhat?

bởi: pham ngoc từ: Điện ảnh VN
26.10.2012 00:40
Hai bộ phim: Ô, ba má bị đen and Rô mắm nè!em yêu , tranh giải
cái trượng vàng nước Mỹ sắp vãn hồi kết thúc.Ban giám khảo đang cố gắng tìm ra được kết quả sau ngày mùng 6 thang11 năm nay
Cả hai phim đều có số lượng khán giả hâm mộ ngang nhau.Điều làm cho ban tổ chức và BGK lung túng.bối rối cùng sự hồi hộp ,thấp thỏm chờ đợi kết quả của hàng triệu triệu người trên toàn thế giới....
Bỗng từ dưới khán đài,một cô gái trẻ,đẹp bước nhanh lên sân khấu tay cầm bó hoa cô ta hét lớn: Rom yêu anh nhiều!
Cả hội trường vỗ tay ào ạt, ban giám khảo thở phào nhẹ nhõm...

bởi: W từ: USA
25.10.2012 23:59
Former Secretary of State Colin Powell endorsed President Barack Obama for a second term Thursday.

"You know, I voted for him in 2008 and I plan to stick with him in 2012, and I'll be voting for he and Vice President Joe Biden next month," he said on CBS' "This Morning."

Asked whether it was an endorsement, he said, "Yes."

Powell praised the president's handling of the economy and ending of the Iraq War.

"I think we ought to keep on the track we are on," he said.

Powell said he had the "utmost respect" for Mitt Romney, but criticized his tax plan.

He said Romney's foreign policy was a "moving target." "One day he has a certain strong view about staying in Afghanistan, but then on Monday night he agrees with the withdrawal. Same thing in Iraq. On every issue that was discussed on Monday night, Gov. Romney agreed with the president with some nuances. But this is quite a different set of foreign policy views than he had earlier in the campaign."
Trả lời

bởi: Vô danh
26.10.2012 22:16
Powell là loại nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà, ăn cháo đá bát chứ có hay ho gì. Powell từng là Cộng Hòa, nay phản bạn.

bởi: Johnny từ: Ks
25.10.2012 23:36
Dung nghe nhung gi ma Nguoi khac noi , Khung hoang KInh Te . Tai Sao Obama ko Lo tap trung giai quyet Ve cong an viec lam ma lai bat moi Nguoi Dan phai mua bao hiem . Neu tat ca moi nguoi ai cung co cong an viec lam thi ai cung co Tien de mua bao hiem het , luc Bush con lam tong thong ti le that nghiep la 7 % bao chi la loi um sum , Obama co luc that nghiep Len den 12% moi Nguoi lam im...... Bay gio moi thu deu Leo thang Tien lam ra ko du de trang trai thi lay Tien dau ra ma mua Obamacare ......

bởi: Lê Diệu từ: US
25.10.2012 22:54
Chính sách Lấy tiền ng giàu cho ng nghèo chỉ mi dân như CS.kìm hảm về mưu cầu hạnh phúc của người dân.Bắt ng chủ có trên 50 công nhân phải mua bảo hiểm chỉ làm kềm hảm sự phát triển của các ct yếu kém, sẽ nảy sinh tình trạng gian lận như Subcotract dể che dấu tình trạng công nhân của 1 ct, làm cho khó theo dỏi , kiềm hảm sự vươn lên của các doanh nhân. Thời gian mới lên ô. dùng tiền giúp cho các doanh nghiệp lớn,đầu tư ko đúng( First Solar) làm cho kt thêm bế tắc. Sau 4 năm vẫn chưa định hướng rõ ràng, chỉ xây dựng thế lực cho đảng...Với VN Obama chỉ dùng củ cà rốt nên CS thao túng , làm nhân dân VN thêm đói khổ...Tôi ko muốn thấy đất ở nhà trắng xới lên trồng hoa màu.

bởi: huyen anh từ: georgia
25.10.2012 22:31
ban than toi k hong co healthcare nhung toi cung khong can obamacare , loi ich ca nhan la chuyen nho loi ich cho nuoc my moi la chuyen lon xin moi nguoi nen suy xet ky
Trả lời

bởi: Thuoc hay la thuoc dang từ: Dallas, US
26.10.2012 05:32
Vấn đề không phải ở chổ cần Obama care hay không, bởi vì nó không ít thì nhiều đã giải quyết được một số vấn nạn lớn về bảo hiểm nhu buộc các hãng bảo hiểm không được từ chối bệnh nhân có bệnh trước khi mua bảo hiểm, nâng tuổi bảo hiểm của con cái ở chung với cha mẹ, ngăn chặn bảo hiểm nâng cao tiền bệnh nhân phải tự trả (out of pocket) trước khi bảo hiểm chịu trả %100. Hãng bảo hiểm không được giới hạn tiền chửa bệnh trả trong cả đời của bệnh nhân. Người già được nhận thêm 250 Đô trả tiền thuốc. Cơ sở thương mại nhỏ cung cấp bảo hiểm sẽ được tax credit 50%. Hãng bảo hiểm phải trả lại tiền cho thân chủ nếu tiền đóng hàng tháng tính đến cuối năm vượt quá tiền thực sự chửa bệnh, Giảm được tình trạng mỗi khi bệnh người bệnh sẽ phải đến emergency thay vì đến bác sỉ vì số người được mua bảo hiểm sẽ gia tăng. Đây là lợi ích vừa cho nước Mỹ vừa cho cá nhân. Vấn đề ở chổ đa phần trong Affordable Health Care Act dùng các ý kiến của đãng Cộng Hòa nguyên thủy, nhưng vì mục tiêu chính trị Đãng Cộng Hoà đã phản bội lại chính những điều mà họ đã đề nghị trước đây và nay được Obama áp dụng vào Obamacare. Đãng Cộng Hoà đã vì chính trị và quyền lợi riêng bảo vệ cho giới đại thương mại thay vì chú tâm vào việc lợi ích chung của đại đa số quần chúng. Ngoài ra chính đãng Cộng Hòa đã phản bội miền Nam Việt Nam trong nội cuộc chiến trước 1975, hãy vào trang của cựu chiến binh Hoa Kỳ mà xem: http://www.veteranstoday.com/2009/10/24/nixon-amp-kissinger-betrayal-in-vietnam/ .
Trả lời

bởi: W từ: usa
25.10.2012 23:10
If the people live in a county, they are almost not healthy or get many ilness because the cannot effort to see the Doctor or hospital. Is it a small thing? What is your heart? What is your humanity?

Maybe, you are a rich man like Romney? No heart, no brain

I hope, you understand. Don't love yourself. but love others who need help.......

bởi: Vô danh
25.10.2012 22:23
Lúc TT Obama nhậm chức chính là ngày nước Mỹ đang trên bờ vực thẩm. TT Bush đã để lại cho TT Obama số nợ gần 10 ức Dollars. Hai cuộc chiến tranh tốn hàng triệu Đô mỗi ngày. Khủng hoảng nhà cửa đang nổ ra. Các nhà bank và công ty tài chánh lớn vở nợ dài dài. Các hãng xe hơi đang củng trên đà vở nợ. Nạn thất nghiệp hơn %9 và sau ngày nhậm chức vọt lên hơn %10, kinh tế đang trên đà tiến tới đại khủng hoảng. Sau 4 năm TT Obama đã cứu thoát nước Mỹ ra khỏi nạn khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp giảm xuống %7.8, các nhà bank và các hãng xe hơi sống lại một cách mạnh mẽ. Chấm dứt tham gia cuộc chiến Iraq. Chỉ số thị trường chứng khoáng vượt quá 13000. Thị trường nhà cửa đang phục hồi. Phục hồi vị thế thân thiện của Mỹ đối với các nước khác. Hạ sát Bin Ladin như lời hứa. Chỉ còn hai việc mà TT Obama chưa thực hiện được là số nợ quốc gia tăng lên hơn 15 ức và chỉ số thất nghiệp còn quá cao 7.8. Trong thời gian 4 năm TT Obama chưa đủ thời gian để giãi quyết số nợ này vì nếu làm vậy sẽ phải cắt giảm ngân sách rất sâu đậm sẽ ảnh hưởng đến việc sa thãi công nhân nhà nước và các công ty tư thầu đang làm việc cho chính quyền. Ngoài ra TT Bush đã giảm thuế má một cách vô ý thức làm giảm thiểu số tiền thuế thu vào do đó bắt buộc phải mượn tiền để đắp vào lổ trống đó. TT Obama củng bắt buộc phải tiếp tục việc giãm thuế vì nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc phục hồi kinh tế đang trong tình trạng còn non nớt. Cuộc chiến Iraq chỉ mới vừa xong năm 2011 có nghĩa là hàng trăm tỉ Đô vẫn phải đổ vào cuộc chiến trong 3 năm đầu của nhiệm kỳ. Ngoài ra còn một vấn đề nan giãi nửa là nạn các công ty Mỹ đem nhà máy qua Tàu tức là mang hàng triệu việc làm ra khỏi nước Mỹ, vấn nạn này sẽ khó mà giãi quyết được dù cho Ông Romney có thắng cử củng không làm gì hơn được. Nếu ông Romney thắng cử còn thể sẽ tệ hại hơn bởi vì ông này chủ trương thương mại là trên hết và việc làm sẽ tiếp tục thất thoát ra ngoài. Nói tóm lại TT Obama là người xứng đáng được bầu thêm một nhiệm kỳ nửa để tiép tục việc phục hồi nước Mỹ. Romney là người chỉ có kinh nghiệm về thương mại và ông này chỉ lo làm giàu cho nhóm thương mại, người dân Mỹ sẽ trở thành con nợ phục vụ cho nhóm tư bản này. Họ sẽ không bao giờ lo lắng gì về nước Mỹ mà mục tiêu chính của họ là tạo ra tiền bằng mọi thủ đoạn như mang nhà máy qua Tàu để sản xuất hàng hóa rẽ hơn gấp hàng chục lần. Điều quan trọng là các mặt hàng này dù giá thành rất thấp họ củng chưa từng hạ giá các món hàng nào cả. Bầu cho Romney tức là giao trứng cho ác, nước Mỹ sẽ càng tệ hơn trong 4 năm nửa.
Trả lời

bởi: Trung Quân từ: USA
26.10.2012 09:06
@ Vô Danh: Rất đồng ý với bài viết của bạn. Một "gia tài" của TT Bush để lại quá nhiều khó khăn cho TT Obama! 4 năm chưa thể "thu dọn" xong, rồi còn vực dậy nền kinh tế nữa. Tôi ở bang Texas, theo bản đổ đính kèm thì 38 phiều cử tri đoàn nghiêng về cho ông Romney. Có bầu cho ông Obama thì phiếu của mình không tới tay ổng! Chỉ có các bang như Ohio, Florida... màu vàng là Lá Phiếu có ảnh hưởng tới 2 ông Ứng cử vào chức Tổng thống... mà thôi.
Trả lời

bởi: Vô danh
26.10.2012 22:11
Dọn nhà qua Cali gấp rút để thấy đầu óc xanh lè.
Trả lời

bởi: Thuoc Hay la Thuoc Dang từ: Dallas, US
26.10.2012 05:39
Tôi quên để lại nickname bài viết ở trên do tôi sưu tầm ra.
Trả lời

bởi: Vo Tu Lu từ: USA
25.10.2012 23:01
Congratulation, Mr. Vo Danh

You really understand what happened under crazy Bush what he did as he said "I make the mess, the sucessor will take care that"
He should be in jail rather than injoy the package of the president's pension.

You also understand why we need Obama in more 4 years.
You also understand that Romney is worse than Bush if he elected on November

bởi: ba Tambuon dua từ: dallas
25.10.2012 21:58
Ca nhan Tam toi cung thay chuong trinh Obamacare co ve hap dan nhung Tam toi co cai thac mac la neu bay gio them 30 trieu nguoi dan deu co bao hiem ma co so y te khong tang bac si khong tang van van va van van thi nhu caucung thi thieu va cau thi thua ma neu giai quyet 1 hay 2 nam cung khong du van de nua la tien dau de xay cac co so vat chat va cac trang bi,roi van de nua la ai cung co bao hiem di kham benh tum lum thi bao hiem bi lo bi lo thi ho se tang bao hiem luc do chinh phu lai phai di vay anh Tau phu de bu lo va so no quoc gia luc do co the tren 20 ngan ty nghi ma cung so.Chua ke cac bac si gian lan bao hiem thi so tien chinh phu phai chi cung khong nho

bởi: nguoiviet từ: usa
25.10.2012 20:53
Nước Mỹ đang chuyển mình từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sang chiều hướng tăng trưởng tốt, nếu Obama có được thêm 4 năm thì sẽ tốt hơn , hiện tại Romny đã không đưa ra được một chính sách đổi mới nào, cuộc đối đầu kinh tế với Tq trong thời điểm này có thật sự có tốt cho đất nước không ,hay từ từ thay đổi mậu dịch qua các nước DNA khác để tăng trưởng và cùng lúc cân bằng mậu dịch với TQ.tôi thấy đường lối của Obama tốt hơn.

bởi: người dân VN
25.10.2012 20:46
Happy cho người dân Mỹ có được sự lựa chọn của một vị tổng thống khi trúng cử TT có những lời hứa thực thi trong nhiệm kỳ của mình đó là đất nước tự do cã thế giới này mong muốn"ngoại trừ những nước cọng sản .
Mong sao Romney thắng TT đánh cho trung quốc một trận đòn khỏi lâm le biễn đông và hăm dọa VN ..v/v..
Trả lời

bởi: Thuoc Hay la Thuoc Dang từ: Dallas, USA
26.10.2012 11:37
Đây là một điều nhiều người Việt thường hiểu lầm rất tai hại vì không chịu sưu tầm sâu xa, bản thân tôi ngày xưa khi mới qua Mỹ củng bị như thế. Chính TT Nixon đã mở đường vào China và do đó VN đã trở thành con cờ hy sinh trong chính sách đó. Nếu chịu khó sưu tầm trên google: "who betrayed Vietnam" và bạn sẽ có thể vào trang veteranstoday.com để xem đề tài NIXON & KISSINGER: Betrayal in Vietnam và bạn sẽ té ngữa ra đãng nào mới là kẽ phản bội Việt Nam. Và nếu bạn để ý thêm J. Kenedy thuộc đãng dân chủ mới chính là người bảo vệ miền nam VN. Đãng Dân Chủ luôn luôn làm khó VN trong vấn đề nhân quyền khiến VN rất ngại. Còn việc Romney luôn xem China là chổ làm ăn tốt không có gì ngạc nhiên bởi vì chính bản thân ông ta đã đầu tư và công ty Bain Capital mà ông đã từng làm CEO có văn phòng làm việc tại China.
Trả lời

bởi: W từ: usa
25.10.2012 23:14
Sorry, we don't have money to do that.

USA FIGHT AGAINST CHINA. ok. You pay 16 Trillion Dollars??????? Crazy man??????

bởi: Viet Cong Nam Vung từ: Bolsa
25.10.2012 20:23
Ai dam noi la kinh te dang di dung huong, hoi tat ca moi nguoi di lam bi that nghiep co de kiem viec khac duoc O? Doi song cua nguoi dan co de dang hay la moi ngay kho khan them. Mot nguoi chi biet muon tien nguoi khac xai co hay ho gi?

bởi: TL
25.10.2012 19:45
Hay bo phieu ung ho tong thong Obama them 1 nhiem ky nua vi ong lo 99% nguoi ngheo; trong khi ong Rommy chi lo 1% nguoi giau co nhat nuoc My !

bởi: thovu từ: maryland
25.10.2012 19:04
2o nam toi o day ,toi chi thay dang DC dem lai doi song thinh voung cho dan, dien hinh la Bill clinton
Trả lời

bởi: Nguyen Van Duc từ: Milwaukee,Wisconsin
25.10.2012 21:17
Dang Cong hoa tranh dau quyen loi cho gioi tu ban.
Dang Dan chu tranh dau quyen loi cho trung luu tro xuong .
Vi quyen loi cua dang Cong hoa va quyen loi cua tap doan dau hoa . TT Bush dem quan danh A phu han va Iraq ton 5.000 ty dollar va bi sa lay .
TT Bush (dang Cong hoa) da de lai mot dong rac cho nuoc My.
Trả lời

bởi: Du học My từ: VN
26.10.2012 00:54
Ông ơi nếu không đánh Iraq thì nước Mỹ tan rồi, đây là những nước hậu thuẩn cho bọn khủng bố. Bọn khủng bố không có Nga, Trung quốc, Iran, Iraq.v.v. thì làm sao bọn khủng bố hoạt động được? Vũ khí, tài chính? Giống như Bắc triều tiên tháng 6/2009 tuyên bố xóa sổ nước Mỹ trên bản đồ thế giới. Xin hỏi nếu không có TQ cấp tiền cho thường xuyên thì Triều Tiên lấy đâu ra tiền để sản xuất vũ khí bắn đến lãnh thổ Mỹ và cũng nhờ như vậy nên TQ hiện nay đã có tên lữa mang đầu đạn hạt nhân bắn đến trên các lãnh thổ Mỹ. Năm 2009 Nga xóa nợ cho bắc triều tiên $10tỷ Dolas, theo ông Duc lý do gì mà Nga xóa nợ và TQ thì tài trợ cho Triều Tiên thường xuyên? Nó cũng giống như TT Obama cấm vận các nước nhập khẩu dầu của Iran, Trung quốc vẫn nhập bình thường với số lượng lớn và vì sao QT xem lệnh cấm của Obama như bỏ thùng rác.

bởi: Tuong từ: USA
25.10.2012 18:19
Down Jone , Ky nghe xe hoi , Ngan hang chi lien quan den 1 so it nguoi trong cac nganh do co loi , con nhung thanh phan khac thi sao? Tai lanh dao noi bac nhat cua TT la su phan hoa va chia re sau dam giua ngheo va giau trong xa hoi nuoc My. Mac du cac dai truyen thong deu cho rang OB thang the ,nhung cu tri My se sang suot hon truoc hau dua nuoc My som den phu cuong.

bởi: Pham Tung từ: Saigon
25.10.2012 18:10
Hay cung minh gop tieng noi phuc hoi Hoang Gia Viet Nam cac ban nha :D https://www.mittromney.com/action/fundraise/vote-truth-romney-and-vietnam-royalty
Trả lời

bởi: Vo Tu từ: USA
25.10.2012 19:21
Yes, hay cung nhau lua ho sau ma nhao>>>>>>>

Một cố vấn về chính sách đối ngoại của Tổng thống Barack Obama tuyên bố việc ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney tuyên bố sẽ gán nhãn hiệu quốc gia thao túng chỉ tệ cho Trung Quốc vào ngày đầu tiên khi nhậm chức là 'vô trách nhiệm' và có thể gây ra nhiều thiệt hại cho các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Tại cuộc tranh luận tại đại học John Hopkins hôm qua, ông Jeff Bader, cựu phụ tá cao cấp về chính sách Á Châu của Tổng thống Obama nói rằng thật đáng kinh ngạc khi ông Romney có thể phát biểu như vậy trong lúc diễn ra quá trình chuyển đổi lãnh đạo nhạy cảm tại Trung Quốc.

I told you that Romney no brain.......or a baby brain.....
Trả lời

bởi: Vô danh từ: @ Vô Tư hay vô tù (?)
26.10.2012 07:46
Bạn đã chém gió 5 lần giống hệt như nhau trên tổng số 10 bài bình luận cho cùng một đề tài. Chắc hẳn bạn đang dùng kế sách hung hãn lấn át thiên hạ như Hán tặc biển Đông. Your intimidatory tatics will not work for you, you are writing your own death warant,indeed.

bởi: W từ: USA
25.10.2012 17:57
Một cố vấn về chính sách đối ngoại của Tổng thống Barack Obama tuyên bố việc ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney tuyên bố sẽ gán nhãn hiệu quốc gia thao túng chỉ tệ cho Trung Quốc vào ngày đầu tiên khi nhậm chức là 'vô trách nhiệm' và có thể gây ra nhiều thiệt hại cho các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Tại cuộc tranh luận tại đại học John Hopkins hôm qua, ông Jeff Bader, cựu phụ tá cao cấp về chính sách Á Châu của Tổng thống Obama nói rằng thật đáng kinh ngạc khi ông Romney có thể phát biểu như vậy trong lúc diễn ra quá trình chuyển đổi lãnh đạo nhạy cảm tại Trung Quốc.

I told you that Romney no brain.......or a baby brain.....

bởi: W từ: USA
25.10.2012 17:53
If you like Bush, vote for Romney.

Bush in 8 years made 12 Trillion Dollras in debt to borrow money from China to make many crazy thing. A Supper liar

Look at Romney' behavior is worse then Bush. He talks today this, tomorrow that....You can trust a person like that? hi...hi....

Romney no brain....men.

Bush said "I make the mess, the sucessor will take care that"

Romney will also say "I make the big mess then Bush, the American People will remember me for ever"If he is elected in 111

bởi: lan từ: USA
25.10.2012 17:53
Neu ai tin la Obamacare tot thi hay cho den 2014 khi dao luat thi hanh thi ro hon .Hien tai co nhieu bac si gia dinh va cac bac si chuyen khoa(co nhieu benh nhan) thi thay bang tu choi nhan cac bao hiem co lien he den chinh phu , ngoai tru medicare orginal . Bac si gioi se khong nhan bao hiem cua chinh phu cap , do la su that 100%. Neu OB them 4 nam thi that dang buon cho nen kinh te My.

bởi: t
25.10.2012 17:27
nếu bảo rằng hiện tại kinh tế chưa lên vì ảnh hưởng chung của thế giới thì năm 2007/2008 thế giới bị suy trầm kinh tế thì Hoa Kỳ bị ảnh hưỏng thế giới chứ lỗi đâu phải tại TT Bush .
Còn có ai đã đọc qua Obamacare chưa ? Tại sao hơn nữa dân Mỹ chống đối dự luật nầy ? Nếu nói rằng thành phần chống đối là thành phần giàu có , thì 1 đất nước có hơn 1/2 là người giàu thì đâu cần phải thay đổi chính sách Đừng vì lợi ích riêng mình mà quên hiện trạng đất nước

bởi: ba Tam buon dua từ: dallas
25.10.2012 16:59
Chung ta phai hoan cu tri Viet Nam da co cai nhin ve cuoc bau cu nam nay.Theo Tam toi nghi co nhung van de sau day: Cong an viec lam Nhat la cac ban tre ra truong mot hai ba nam khong kiem duoc viec lam va cung khong duoc huong tien that nghiep chi duoc huong tien tui hen hep cua cha me cung cap khong du tu tuc song .Cha me di lam hai ba nam nay khong duoc tang luong ma do an do uong xang dau cu len gia vu vu .Tienchi dung len gia nen cung bat man chinh phu duong nhiem .Con mot so nguoi Viet duoc huong mot so quyen loi nhu foodstamps.housing hay mot vai quyen loi nho nhen khac nen co cam tinh voi chinh quyen hien huu.Tro lai van de kinh te .Khi tong thong Obama lay tien cua dan de cuu hai hang xe thi ai duoc huong cac loi ich toi nghi Obama co loi ich nhieu nhat bang chung la di dau ong cung cho la cong cua ong .nhung mot so tien khong nho dau tu cho xe chay bang dien lo nang .mot vai cong ty che bien binh dien cung dep tienm va vai cong ty lam pine mat troi cung bi pha san va tien cua dan cung bi boc hoi nhung van de nay khong thay ong Obama de cap den va toi nghi con nhieu van de ma nguoi dan lam sao biet cua be mat tang bang chim.Luc nay la luc nguoi Viet sang suot dung la phieu cua minh de tim nguoi co tai thuc su ra giup dan giup nuoc chu khong can tim nguoi chi biet an noi gioi ma lam chang bao nhieu.Tuong lai nuoc My la gi la cay nhieu de lay tien tra no.

bởi: Vô danh
25.10.2012 16:25
Tôi cũng là một cử tri.Tôi thấy nhiều gói cứu nguy kinh tế của Obama rất tốn kém mà không giúp được nhiều như tệ nạn BĐS, tạo việc làm, Y tế cưỡng bách Obamacare....chỉ ôm thêm nhiều nợ công. Chỉ số chứng khoán tăng vọt là vì chu kỳ tự nhiên, xuống tới đáy thì phải vọt lên thôi, chỉ số này và giá vàng sẽ khựng lại cho đầu tư vào BĐS vì khung này hiện còn ở mức rất thấp. Quan trọng hiện giờ là đòi hỏi Trung Quốc phải sòng phẳng,công bằng trong giao thương xuất nhập khẩu. Ngày nào TQ còn vô tư thao túng chỉ tệ bất công, ngày đó kinh tế Mỹ còn bị ảnh hưởng xấu.
Trả lời

bởi: VO TU LU từ: CAMPUCHIA
25.10.2012 19:06
Một cố vấn về chính sách đối ngoại của Tổng thống Barack Obama tuyên bố việc ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney tuyên bố sẽ gán nhãn hiệu quốc gia thao túng chỉ tệ cho Trung Quốc vào ngày đầu tiên khi nhậm chức là 'vô trách nhiệm' và có thể gây ra nhiều thiệt hại cho các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Tại cuộc tranh luận tại đại học John Hopkins hôm qua, ông Jeff Bader, cựu phụ tá cao cấp về chính sách Á Châu của Tổng thống Obama nói rằng thật đáng kinh ngạc khi ông Romney có thể phát biểu như vậy trong lúc diễn ra quá trình chuyển đổi lãnh đạo nhạy cảm tại Trung Quốc.

I told you that Romney no brain.......or a baby brain.....
Trả lời

bởi: Vô danh
26.10.2012 07:19
" có thể gây ra nhiều thiệt hại cho mối quan hệ Mỹ-Trung" khi mối quan hệ này bị TQ lợi dụng bẩn thỉu và bất công thì đâu cần thiết phải ôm khư khư cái mối quan hệ xấu xa đó. Mỹ chứ đâu phải VNCS.
Trả lời

bởi: Vo Tu từ: USA
25.10.2012 19:03
Ban nghi la USA co Economic Supper power talk with China like in 40 years ago. Big Mistake....

USA la con no debt cua China over 1.7 Trillian USA Dollars, not Vietnames dong....

Bush in 8 years made 12 Trillion Dollras in debt to borrow money from China to make many crazy thing. A Supper liar.

Obama makes 4 Billion in debt for this coiuntry to fix the problem that Bush made the big messes in 8 years.
Trả lời

bởi: Dan den từ: viet nam
29.10.2012 00:37
Theo tôi người Mỹ gốc Việt nếu không muốn quê hương đất nước bị Tàu khựa xâm chiếm, muốn cải thiện nhân quyền cho VN thì nên bầu cho Mitt Romney...Obama chỉ là con ma nhà họ hứa khi thậm chí người của lãnh sự quán Mỹ còn bị an ninh CS đánh ! Còn ai yêu thích Tàu khựa thì bầu cho Obama.

Bấm vào đây để xem thêm