Đường dẫn truy cập

VN cần kế hoạch về điện năng để đối phó với khí hậu biến đổi


Ông Yve De Boer, nguyên Tổng thư ký Ban Thư Ký Công ước khung của LHQ về Biến đổi khí hậu nhấn mạnh việc xây dựng các nhà máy điện chạy bằng than trong tương lai sẽ làm tăng lượng khí thải nhà kính của Việt Nam
Ông Yve De Boer, nguyên Tổng thư ký Ban Thư Ký Công ước khung của LHQ về Biến đổi khí hậu nhấn mạnh việc xây dựng các nhà máy điện chạy bằng than trong tương lai sẽ làm tăng lượng khí thải nhà kính của Việt Nam

Bản tin điện tử Steelguru.com cho hay trong cuộc họp với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải của Việt Nam hôm 5/11, các chuyên gia nước ngoài nhận định rằng Việt Nam cần xem xét chiến lược trong lĩnh vực điện năng để ứng phó trước tình trạng biến đổi khí hậu.

Ông Yve De Boer, nguyên Tổng thư ký Ban Thư Ký Công ước khung của Liên hiệp quốc về Biến đổi khí hậu, và ông Dennis Tirpark, từng là điều phối viên cho Liên hiệp quốc trong các cuộc đàm phán quốc tế về Biến đổi khí hậu, nhấn mạnh việc xây dựng các nhà máy điện chạy bằng than trong tương lai sẽ làm tăng lượng khí thải nhà kính của Việt Nam.

Than hiện là nguồn năng lượng chính tại Việt Nam, chiếm hơn 20% trong tổng số các nguồn năng lượng.

Các chuyên gia khuyên chính phủ Việt Nam nên sử dụng các nguồn năng lượng đa dạng khác để đáp ứng nhu cầu năng lượng không ngừng gia tăng.

Phó Thủ tướng Việt Nam cho biết Việt Nam buộc phải sử dụng than làm nguyên liệu cho các nhà máy nhiệt điện do tình trạng khan hiếm nguyên liệu và năng lượng, nhưng đã ban hành những tiêu chuẩn nghiêm ngặt để giảm thiểu tác hại đến môi trường.

Ông Hải cũng khẳng định rằng Việt Nam đang dần hướng tới các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, với mục tiêu đề ra là 5% trong năm 2015, và tăng lên thành 8% trong năm 2020.

Nguồn: Steelguru.com, cpv.org.vn

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG