Đường dẫn truy cập

TT Obama đổ lỗi cho phe Cộng hòa về thất bại của 'siêu ủy ban'


Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phát biểu tại Tòa Bạch Ốc ngày 21/11/2011 sau khi ủy ban đặc biệt về cắt giảm ngân sách đã không đạt được một thỏa hiệp về việc cắt giảm ngân sách liên bang trong 10 năm tới
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phát biểu tại Tòa Bạch Ốc ngày 21/11/2011 sau khi ủy ban đặc biệt về cắt giảm ngân sách đã không đạt được một thỏa hiệp về việc cắt giảm ngân sách liên bang trong 10 năm tới

Hôm qua, Tổng thống Barack Obama đổ lỗi cho phe Cộng hòa đối lập tại Quốc Hội về thất bại của ủy ban đặc biệt về cắt giảm ngân sách đã không đạt được một thỏa hiệp về việc cắt giảm ngân sách liên bang trong 10 năm tới.

Theo thông tín viên Dan Robinson của đài VOA, ông Obama lên tiếng sau khi “siêu ủy ban” thừa nhận sự kiện không san bằng được “các cách biệt đáng kể.”

Tổng thống Hoa Kỳ nói người dân Mỹ đồng loạt ủng hộ việc cắt giảm thâm hụt “quân bình.” Và ông nói phe Cộng hòa tìm cách bảo vệ việc cắt giảm thuế cho người giầu là “trở ngại” chính cho một thỏa thuận.

Tổng thống Obama nói: “Vẫn còn quá nhiều đảng viên Cộng hòa không chịu lắng nghe tiếng nói của lẽ phải và dung hòa phát xuất từ bên ngoài thủ đô Washington.”

Việc Ủy ban Đặc biệt về Cắt giảm Thâm hụt không đạt được một thỏa thuận có nghĩa là theo một giải pháp đã đạt được hồi tháng 8, các cắt giảm bắt buộc lên tới 1,2 ngàn tỷ đôla trong ngân khoản dự chi quốc nội và quốc phòng sẽ bắt đầu vào năm 2013.

Ông Obama cho biết ông sẽ bác bỏ mọi nỗ lực điều chỉnh thỏa thuận ban đầu và cam kết sẽ không dành mọi “lối đi tắt” cho Quôc Hội.

Nhưng ông Obama nói các nhà lập pháp có thể ngăn tránh những cắt giảm bắt buộc bằng cách dung hòa về một kế hoạch “cân bằng”, mà theo ông sẽ giúp cho nền kinh tế, “bằng một con dao mổ, chứ không phải bằng một cái rìu.”

VOA Express

XS
SM
MD
LG