Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Nhật sẽ không viếng Ðền Yasukuni


Ðền thờ Yasukuni vinh danh 2,5 triệu tử sĩ chiến tranh của Nhật Bản.
Ðền thờ Yasukuni vinh danh 2,5 triệu tử sĩ chiến tranh của Nhật Bản.
Truyền thông Nhật Bản loan tin rằng Thủ tướng Shinzo Abe đã quyết định sẽ không viếng một đền thờ Thần đạo Nhật Bản có thể gây nhiều tranh cãi vì nhiều người xem đó như là một biểu tượng xâm lược của quân đội Nhật Bản trong quá khứ.

Hãng tin Kyodo và NHK trích các nguồn tin có liên hệ với ông Abe nói rằng Thủ tướng Abe sẽ không viếng Ðền thờ Yasukuni thứ Năm này, ngày đánh dấu Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến thứ II.

Các nguồn tin nói rằng ông Abe lo ngại rằng việc viếng đền thờ sẽ gây thêm thiệt hại cho các mối quan hệ với Nam Triều Tiên và Trung Quốc.

Cả hai nước này đều là nạn nhân bị Nhật Bản xâm lăng, và thường xuyên phản đối các cuộc viếng thăm đền thờ đó.

Các bản tin nói rằng ông Abe sẽ đóng góp tiền riêng vào quỹ cúng dường của đền thờ này, một động thái vẫn có thể khiến cho nhiều người Triều Tiên và Trung Quốc phẫn nộ.

Ðền thờ Yasukuni vinh danh 2,5 triệu tử sĩ chiến tranh của Nhật Bản.

Trong số đó, có nhiều người phạm tội ác chiến tranh trong Thế chiến thứ II.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG