Đường dẫn truy cập

Hội Đồng Bảo An LHQ ca ngợi các nhà lãnh đạo Sudan và Nam Sudan


Hai phía chưa thoả thuận được với nhau về tương lai vùng Abyei sẽ thuộc miền Bắc hay miền Nam
Hai phía chưa thoả thuận được với nhau về tương lai vùng Abyei sẽ thuộc miền Bắc hay miền Nam

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ca ngợi các nhà lãnh đạo Sudan và Nam Sudan về cam kết của họ tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề độc lập cho miền Nam.

Hôm Thứ Năm, Hội Đồng Bảo An đã hoan nghênh cam kết của Tổng Thống Sudan, ông Omar al-Bashir, và người đứng đầu chính phủ miền Nam, ông Salva Kiir.

Cuộc trưng cầu dân ý bắt đầu vào Chủ Nhật và sẽ kéo dài khoảng gần một tuần lễ.

Nhưng cơ quan của Liên Hiệp Quốc này bày tỏ mối “e ngại sâu sắc” về sự thiếu một thoả thuận liên quan tới tương lai vùng sản xuất dầu hỏa Abyei.

Hai phía chưa thoả thuận được với nhau về tương lai vùng Abyei, mà có lần đã được dự trù tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý riêng vào ngày Chủ Nhật về việc gia nhập miền Bắc hay miền Nam.

Nhưng cuộc trưng cầu dân ý này đã được hoãn lại vì những tranh chấp liên quan tới vấn đề ai là cử tri được quyền bỏ phiếu.

Những tranh chấp đã gây ra lo ngại rằng bất kể kết quả cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề độc lập như thế nào thì Sudan có thể lại rơi vào cuộc nội chiến một lần nữa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG