Đường dẫn truy cập

Nga tái khởi động nhà máy thủy điện lớn nhất nước


Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã tham dự buổi lễ mở lại các hoạt động tại một nhà máy điện ở Siberia, đã ngưng hoạt động sau một tai nạn chết người hồi tháng 8.

Hôm nay, ông Putin đã mở lại điện một cỗ máy tại nhà máy quốc doanh Sayano-Shushenskaya.

Đây là trạm sản xuất thủy điện lớn nhất của Nga.

Nhà chức trách cho hay tháng 8 năm ngoái, 75 công nhân đã thiệt mạng tại nhà máy này khi một máy biến thế châm dầu phát nổ làm ngập phòng máy tua-bin.

Những người chỉ trích nói rằng vụ nổ là một dấu hiệu khác cho thấy tình trạng tệ hại của cơ sở hạ tầng cũ kỹ của Nga, trong đó có hệ thống đường sá, cầu cống và các cao ốc.

Giới hữu trách ước tính chi phí sửa chữa nhà máy điện này lên tới ít nhất 1,2 tỉ đôla và các giới chức dự trù phải tới năm 2014 mới hoàn toàn phục hồi các hoạt động của nhà máy.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG