Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Nga và NATO tăng cường hợp tác


Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton kêu gọi Nga và NATO hợp tác chặt chẽ hơn nữa.

Bà Clinton kêu gọi như thế ngày hôm qua tại một cuộc hội thảo ở Washington về việc xác định các mục tiêu chiến lược của NATO trong tương lai.

Bà đề nghị liên minh này nới rộng phạm vi hoạt động để chống lại những mối đe dọa như nạn khủng bố và nạn phổ biến vũ khí hạt nhân.

Tuy NATO được thành lập sau thế chiến thứ hai để chống lại mối đe dọa của các nước thuộc khối Xô Viết, bà Clinton nói rằng giờ đây tổ chức này muốn có điều mà bà gọi là “mối quan hệ Nga-NATO có tính chất hợp tác và mang lại những kết quả cụ thể.”

Quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ đã bị căng thẳng trong những năm gần đây vì cuộc chiến tranh năm 2008 giữa Nga với Gruzia và kế hoạch của Mỹ nhằm thiết lập một hệ thống phòng thủ phi đạn ở Âu Châu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG