Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Nepal bắt 1 người liên hệ đến các vụ nổ bom ở Mumbai


Hiện trường sau vụ nổ bom ở Mumbai hôm 13/7/11
Hiện trường sau vụ nổ bom ở Mumbai hôm 13/7/11

Truyền thông nhà nước Nepal nói cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông có liên hệ đến 3 vụ nổ bom ngày 13 tháng 7 làm 24 người thiệt mạng tại thành phố Mumbai của Ấn Độ.

Báo Gorkhapatra hôm thứ Ba loan tin cảnh sát chống khủng bố bắt một người đàn ông hôm thứ Bảy vừa qua tại nhà ông này ở thủ đô Kathmandu, Nepal.

Cảnh sát Nepal bác bỏ tin này nói là người đàn ông bị bắt sau khi gọi điện thoại và gởi tin nhắn về những vụ nổ bom chết người tại Mumbai.

Hơn 130 người bị thương trong những vụ nổ bom này.

Không có tổ chức nào nhận trách nhiệm tấn công. Đây là vụ đầu tiên xảy ra tại trung tâm tài chánh Ấn Độ kể từ khi vụ tấn công gây nhiều tiếng vang do những phần tử chủ chiến Hồi Giáo thực hiện vào tháng 11 năm 2008 làm 166 người thiệt mạng.

Các giới chức tin là những vụ nổ bom ngày 13 tháng 7 là cuộc tấn công khủng bố có phối hợp.

Nhà cầm quyền Nepal đang thẩm vấn những người tình nghi thuộc những tổ chức chủ chiến gồm có tổ chức Mujahideen Ấn Độ, và cũng không loại trừ sự kiện là những băng đảng tội phạm Mumbai có nhúng tay vào vụ này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG