Đường dẫn truy cập

Một nghi can bị thẩm vấn về vụ đánh bom Mumbai chết trong lúc bị giam


Nhân viên dọn dẹp hiện trường sau vụ nổ bom ở Mumbai, Ấn Ðộ, ngày 15/7/2011
Nhân viên dọn dẹp hiện trường sau vụ nổ bom ở Mumbai, Ấn Ðộ, ngày 15/7/2011

Một người đàn ông Ấn Độ đã chết sau khi bị nhà chức trách thẩm vấn liên quan tới các vụ đánh bom xảy ra hồi tuần trước tại Mumbai, làm thiệt mạng 19 người.

Ông Faiz Usmani qua đời tại một bệnh viện ở Mumbai hôm nay, sau khi bị cảnh sát kêu lên thẩm vấn.

Một người phát ngôn của cảnh sát Ấn Ðộ nói rằng người đàn ông đã được đưa đi gặp bác sĩ sau khi ông than phiền là mắc bệnh áp huyết cao và đã không uống thuốc trong nhiều ngày.

Tuy nhiên, gia đình của ông quy lỗi cho nhà chức trách về cái chết của ông, nói rằng ông Usmani bị tra tấn trong khi bị thẩm vấn.

Một bác sĩ nói nguyên nhân gây tử vong là do xuất huyết não.

Người phát ngôn của cảnh sát cho biết một phúc trình điều tra cái chết của ông sẽ được soạn thảo và một cuộc điều tra vào nội vụ đang được xúc tiến.

Trong khi đó, các nhà điều tra đã cho vẽ chân dung của một nghi can mà họ muốn thẩm vấn về các vụ đánh bom tại Mumbai.

Các giới chức nói rằng bức chân dung này được dựa trên lời chứng của những người có mặt tại các địa điểm bom nổ, nhưng chưa được công bố cho công chúng.

Chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về 3 vụ nổ bom liên tiếp, đã làm thiệt mạng 19 người và gây thương tích cho 130 người khác tại thủ đô tài chính của Ấn Độ hôm thứ Tư tuần trước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG