Đường dẫn truy cập

Nam Triều Tiên vẫn mở cửa cho đối thoại với Bắc Triều Tiên


Bộ trưởng Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Ryoo Kihl-jae.
Bộ trưởng Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Ryoo Kihl-jae.
Hôm thứ Tư, người hoạch định chính sách hàng đầu của Nam Triều Tiên về quan hệ giữa hai miền nói rằng việc hoãn lại bất ngờ hội nghị liên chính phủ ở cấp cao giữa

Ðường dây nóng nối hai miền Triều Tiên

Đường dây nóng của Hội Chữ Thập Đỏ tại làng Bàn Môn Điếm
  • Thiết lập năm 1971
  • Bắc và Nam Triều Tiên tiếp xúc hai lần một ngày
  • Bắc Triều Tiên cắt dây nhiều lần
  • Mới đây cắt từ tháng 3-2013 tới tháng 8 tháng 6
  • Bắc Triều Tiên không trả lời các cuộc gọi hôm 12 -6 - 2013.

Đường dây nóng Quân đội
  • Được sử dụng để phối hợp sự đi lại của dân chúng tới Khu Công Nghiệp Kaesong.
  • Kaesong hoạt động tại miền Bắc bằng tiền của Nam Triều Tiên.
  • Bắc Triều Tiên cắt đường dây này năm 2009, khiến công nhân Nam Triều Tiên bị kẹt một thời gian ngắn ở Kaesong
Seoul và Bình Nhưỡng sẽ là một nỗi đau tạm thời cho mối quan hệ mới giữa hai nước Triều Tiên, ngụ ý rằng chính phủ Seoul vẫn còn mở cửa cho đối thoại với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Ryoo Kihl-jae đã nói với các thông tín viên trước khi họp với các giới chức cao cấp tại Bộ Thống nhất rằng việc hoãn lại hội nghị đã lên lịch là một nỗi đau cho mối quan hệ liên Triều.

Một giới chức tại Bộ Thống nhất đã nói với Tân Hoa Xã rằng ông bộ trưởng định nhắc lại là Nam Triều Tiên vẫn còn mở cửa cho đối thoại với chính phủ Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Ryoo nói rằng cuộc họp đã lên lịch đã “đình chỉ” thay vì hoãn lại, ngụ ý rằng hội nghị cấp cao giữa Seoul và Bình Nhưỡng sẽ khó xảy ra trong tương lai gần.

Hôm thứ Hai, tại cuộc họp cấp chuyên viên, Nam và Bắc Triều Tiên đã thỏa thuận mở hội nghị cấp cao đầu tiên sau sau năm vào thứ Tư và thứ Năm, nhưng hôm thứ Ba hội nghị đã bị đình chỉ vì bất đồng ý kiến về vấn đề cấp bậc của các trưởng phái đoàn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG