Đường dẫn truy cập

Nam Triều Tiên qui lỗi cho miền Bắc về cuộc đàm phán bị hủy bỏ


Binh sĩ Nam Triều Tiên canh gác tại làng đình chiến Bản Môn Ðiếm trong khu phu quân sự ở Paju.
Binh sĩ Nam Triều Tiên canh gác tại làng đình chiến Bản Môn Ðiếm trong khu phu quân sự ở Paju.
Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên cho biết việc hủy bỏ cuộc đàm phán cấp cao với miền bắc là một việc không may nhưng là một phần thiết yếu của mối quan hệ mới với Bình Nhưỡng.

Cuộc đàm phán, vốn dự trù diễn ra hôm nay ở Seoul, đã bị hủy bỏ vào giờ chót vì một sự bất đồng nhỏ về vấn đề ai là người đại diện cho mỗi nước.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất, ông Ryoo Kihl Jae hôm nay nói rằng cuộc đàm phán bị hủy bỏ là lỗi của miền Bắc.

Ông nói thêm rằng Bình Nhưỡng phải chứng tỏ lòng thành thật nếu muốn cải thiện quan hệ với Seoul.

Các giới chức Nam Triều Tiên cho biết miền Bắc không chịu đưa phái đoàn đến dự hội nghị vì họ cảm thấy bất mãn trước việc Nam Triều Tiên chọn một vị thứ trưởng, thay vì bộ trưởng, làm người đứng đầu phái đoàn miền Nam.

Thảo luận giữa Triều Tiên và Hàn Quốc bị huỷ bỏ (VOA60)
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:10 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG