Đường dẫn truy cập

Tổng Thống Sudan dự Lễ ra mắt Hiến Pháp mới của Kenya


Hàng chục ngàn người vẫy quốc kỳ Kenya và vỗ tay hoan nghênh khi Tổng Thống Mwai Kibaki đặt bút ký Hiến pháp mới thành luật hôm thứ Sáu, mở đường cho một tân chính phủ trong đó Tổng Thống sẽ có ít quyền hành hơn.

Tuy nhiên buổi lễ này đã bị u ám vì những tranh cãi liên quan tới sự hiện diện của Tổng Thống Sudan Omar al-Bashir, nhân vật đang bị quốc tế truy nã về tội diệt chủng và tội ác chiến tranh.

Bộ trưởng Ngoại giao Kenya bênh vực quyết định của chính phủ nước ông mời Tổng Thống Bashir. Ông nói Kenya mời các nhà lãnh đạo của tất cả các nước láng giềng.

Kenya thừa nhận quyền tài phán của Tòa Án Hình sự Quốc tế, và trong cương vị đó, nước này có nghĩa vụ phải tuân thủ các quyết định của tòa án quốc tế.

Liên hiệp quốc, Hoa Kỳ và Liên hiệp Châu Âu đều ra thông báo nhắc nhở Kenya về nghĩa vụ của nước này.

Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama nói ông lấy làm “thất vọng” về chuyện Kenya tiếp đãi Tổng Thống Bashir.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG