Đường dẫn truy cập

ICC không thả lãnh chúa CHDC Congo


Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague
Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague

Tòa án Hình sự Quốc tế quyết định không thả lãnh chúa Thomas Lubanga của Cộng hòa Dân chủ Congo và nói rằng phải thực hiện lại phiên tòa xét xử ông này.

Phán quyết ngày hôm nay của tòa án ở la Hague đảo ngược một án lệnh trước đó của một vị thẩm phán yêu cầu ngưng phiên xử ông Lubanga và trả tự do cho ông.

Tòa án Hình sự Quốc tế đã ngưng phiên xử hồi tháng 7 sau khi nói rằng không thể có được một cuộc xét xử công bằng nếu các công tố viên không tiết lộ danh tánh của một người trung gian từng giúp giới hữu trách tiếp xúc với những người có thể làm nhân chứng trước tòa.

Các công tố viên đã đệ đơn chống lại phán quyết vừa kể.

Ông Lubanga bị truy tố về tội ác chiến tranh với cáo giác cho rằng ông đã dùng trẻ em dưới 15 tuổi để chiến đấu cho đội quân của ông – có tên là Liên hiệp Những người yêu nước Congo, trong cuộc nội chiến dài 5 năm kết thúc năm 2003.

Ông Lubanga bị bắt năm 2006 và đã khai vô tội trước tòa án.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG