Đường dẫn truy cập

Trung Quốc sơ tán 150.000 người để tránh bão


Bão Megi đang di chuyển về phía bắc xuống khu vực phía bắc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
Bão Megi đang di chuyển về phía bắc xuống khu vực phía bắc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Giới hữu trách Trung Quốc đã sơ tán hơn 150.000 người khỏi khu vực duyên hải đông nam của nước này giữa lúc một trong những cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm tiến tới khu vực này.

Cơn bão Megi tập trung ở phía bắc của biển Nam Trung Hoa cuối ngày hôm nay và di chuyển chậm về phía bắc xuống khu vực phía bắc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Các dự báo bão ghi nhận rằng cơn bão sẽ đổ bộ vào gần thành phố Sán Đầu, phía Đông Hong Kong vào ngày thứ Bảy.

Cục Quan trắc Hong Kong cho hay Megi gây ra gió giật mạnh tối đa lên tới 175 km/giờ và có thể gia tăng cường độ khi vào tới đất liền.

Trung Quốc đã phát đi cảnh báo đỏ đối với cơn bão, tức là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bão bốn bước.

Nước này cảnh báo khả năng các đợt sóng dâng cao có thể phá hoại các làng mạc và thành phố duyên hải.

Tại Hong Kong, một cảnh báo gió mạnh vẫn còn hiệu lực.

Giới hữu trách Trung Quốc nói rằng họ đang di chuyển người dân tỉnh Quảng Đông tới vùng đất cao và đã di dời 150 người ở tỉnh Phúc Kiến sang phía bắc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG