Đường dẫn truy cập

Chi-lê di tản cư dân vì núi lửa có thể phun


Chi-lê di tản cư dân vì núi lửa có thể phun
Chi-lê di tản cư dân vì núi lửa có thể phun

Chính phủ Chi-lê báo động đỏ và ra lệnh di tản các cư dân sống gần chân núi lửa ở miền cực nam của nước họ.

Bộ trưởng Nội vụ Rodrigo Hinzpeter cho biết khoảng 100 người sống gần núi lửa Hudson đang được di tản sau khi các giới chức xác nhận hoạt động của núi lửa. Ông nói rằng lệnh di tản này là để phòng ngừa và ông không loại trừ trường hợp núi lửa có thể phun dung nham.

Núi lửa Hudson nằm cách thủ đô Santiago của Chi-lê 1600 kilomét về phía nam, nơi cư dân thưa thớt. Lần trước núi lửa này phun là năm 1991.

Chi-lê có hằng ngàn núi lửa, trong đó có 500 núi được coi là còn trong thời kỳ hoạt động.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG