Đường dẫn truy cập

Miến Điện, Thái Lan chiếm ngự nghị trình thảo luận của ASEAN


Các nhà lãnh đạo của 10 nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khai mạc hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày ở Hà Nội hôm thứ Năm.

Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận vấn đề hợp tác kinh tế tại diễn đàn lần nay, nhưng khủng hoảng chính trị tiếp diễn tại các nước thành viên Thái Lan và Miến Điện được cho sẽ chiếm ngự nghị trình thảo luận.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã hoãn kế hoạch tới Hà Nội vì các cuộc biểu tình chống chính phủ và đòi tổ chức bầu cử sớm ở trong nước vẫn tiếp diễn.

Ông Abhisit đã tuyên bố tình trạng khẩn trương ở Bangkok hôm qua sau khi những người biểu tình tràn vào quốc hội.

ASEAN hiện bị chia rẽ về cách thức phản ứng đối với cuộc bầu cử sắp tới tại nước Miến Điện do chính quyền quân nhân lãnh đạo.

Các luật bầu cử mới được chính quyền này đưa ra cấm lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi tham gia bỏ phiếu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG