Đường dẫn truy cập

Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ lên án Tổng thống Syria


Tổng thống Syria Bashar al-Assad
Tổng thống Syria Bashar al-Assad
Tổng thống Ai Cập nói rằng nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad phải nhận thức từ “những diễn biến lịch sử mới đây” và nên ra đi trước khi quá muộn, còn Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thì nói rằng Syria đã trở thành một nhà nước “khủng bố” đang ra tay thảm sát chính người dân của họ.

Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi phát biểu tại một hội nghị của Liên đoàn Ả Rập diễn ra tại Cairo hôm nay rằng một nghị quyết về cuộc khủng hoảng này là trách nhiệm của người Ả Rập, và ông lập lại kêu gọi chính phủ Syria từ chức.

Ông Morsi nói đã đến lúc Syria “phải thay đổi và đừng mất thời gian nói về cải cách nữa.”

Tổng thống Morsi cũng nói rằng một nhóm Bộ Tứ gồm các quốc gia trong khu vực được Ai Cập đề nghị sẽ nhóm họp để bàn về cuộc khủng hoảng Syria.

Nhóm Bộ Tứ bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi, Iran và Ai Cập.

Trong một tuyên bố khác, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bày tỏ thất vọng trước việc thiếu sự thống nhất quốc tế về cuộc khủng hoảng ở Syria.

Ông Erdogan phát biểu trước một cuộc họp của đảng đương quyền AK của ông ở Ankara rằng Thổ Nhĩ Kỳ “không hưởng bất cứ đặc quyền đặc lợi nào trong việc không đồng ý” với những gì đang diễn tra tại Syria.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG