Đường dẫn truy cập

Iran sắp hành quyết 7 người Ả Rập vì âm mưu lật đổ chính phủ


Các chuyên viên điều tra độc lập được Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chỉ định cho biết Iran sắp hành quyết 7 người Ả Rập bị buộc tội đã được các nước phương tây huấn luyện để lật đổ chính quyền Iran.

Trong một tuyên bố từ Geneva, các chuyên viên điều tra nói rằng 7 bị cáo này đã bị buộc những tội nghiêm trọng, song vụ xét xử họ là một “sự nhục mạ công lý.”

Các chuyên gia nói rằng việc buộc tội căn cứ vào các thú nhận mà họ đã có được qua tra tấn. Các chuyên viên điều tra của Liên Hiệp Quốc nói các phiên xử được tổ chức kín và bị cáo không được gặp luật sư trước.

7 người này thuộc nhóm 10 người đã bị bắt vào tháng 6 năm ngoái và bị cáo buộc là đã được Mỹ, Israel và Iraq huấn luyện. 3 người trong số này đã bị hành quyết.

Những người bị bắt này thuộc sắc tộc thiểu số Ả Rập Ahwazi. Họ bị bắt tại tỉnh Khizestan nằm giáp biên giới với Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG