Đường dẫn truy cập

Iran cảnh cáo sẽ trả đũa nếu bị tấn công


Một giới chức Iran đã cảnh cáo rằng bất cứ nước nào tấn công Iran sẽ mau chóng hối tiếc về hành động của mình.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Iran, ông Mohammad Ali Hosseini đưa ra nhận định vừa kể ngày hôm nay để đáp lại một nhật báo Anh đưa tin rằng Israel đã thảo kế hoạch tấn công bằng võ khí hạt nhân vào các cơ sở tinh luyện uranium của Iran.

Ông Hosseini nói rằng, tin về những kế hoạch này cho thấy Israel là mối đe dọa chính cho hòa bình thế giới và rằng bất cứ cuộc tấn công nào như thế cũng sẽ bị trả đũa.

Bài tường thuật của nhật báo “The Sunday Times” số ra ngày hôm nay nói rằng, hai hai phi đội của Israel đã được huấn luyện để thực hiện những phi vụ đường dài tới Iran.

Hãng tin AFP của Pháp trích thuật lời một giới chức Israel không nêu danh tánh gọi bài tường thuật này là phi lí.

Bài tường thuật của nhật báo “The Sunday Times nói rằng, cuộc tấn công của Israel sẽ sử dụng cả võ khí hạt nhân lẫn võ khí quy ước để phá hủy các cơ sở dưới lòng đất của Iran.

Iran không xác nhận mà cũng không bác bỏ nguồn tin cho rằng họ có võ khí hạt nhân theo một chính sách không tuyên bố minh bạch nhằm răn đe các cuộc tấn công mà vẫn tránh được một cuộc chạy đua võ trang.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG