Đường dẫn truy cập

Việt Nam sẽ hủy bỏ hạn ngạch nhập khẩu bông vải, các chất sữa và bắp


Tân Hoa Xã trích dẫn tin của Bộ Tài Chánh Việt Nam cho hay là Việt Nam sẽ hủy bỏ hạn ngạch nhập khẩu bông vải, các chất sữa và bắp. Tân Hoa Xã nói rằng theo một quyết định mới đây của chính phủ Việt Nam, kể từ ngày mùng 1 tháng Tư này, các cơ sở doanh thương tại địa phương sẽ được phép nhập khẩu tự do những sản phẩm vừa kể.

Phần lớn bông vải, sữa đặc và sữa không đặc Việt Nam nhập khẩu từ Hoa Kỳ và New Zealand. Trong hai tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu 22 ngàn tấn bông vải, trị giá 23 triệu đôla Mỹ, tăng tới 80% và 35% so với hai tháng đầu năm ngoái.

Sở dĩ các cơ sở doanh thương phải gia tăng nhập khẩu bông vải vì gần 6000 hecta đất trồng bông trên tỉnh Đaklac ở cao nguyên trung phần và trong vùng đông nam, là hai vùng chính trồng bông tại Việt Nam, bị ảnh hưởng của hạn hán.

Việt Nam nhập khẩu bông vải nhiều nhất từ Hoa Kỳ, Thụy Sỹ, Đức, Bỉ và Nam Triều Tiên . Khoảng 35% số bông vải nhập khẩu của Việt Nam là từ Hoa Kỳ.

Việt Nam, có tổng cộng 26 ngàn mẫu đất trồng bông vải với sản lượng hàng năm là khoàng 34 ngàn 500 tấn, đang dự trù gia tăng sản lượng này lên 80 ngàn tấn vào năm 2010.

Theo bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, người ta ước tính là Việt Nam sản xuất khoảng 110 ngàn tấn các chất sữa trong năm 2005, tức là tăng, so với 54 ngàn tấn của năm 2000, nhưng đáp ứng chưa được 15% nhu cầu của dân chúng, do đó phải nhập khẩu 85% còn lại. Trong năm 2004, mỗi người Việt Nam tiêu thụ khoảng 9 kilôgram sữa, tăng từ 6 kilô rưỡi trong năm 2000 và từ 0,5 kilô trong năm 1995.

Bộ Nông Nghiệp Việt Nam ước tính là con số này sẽ tăng lên khoảng từ 13 đến 14 kilô mỗi người vào năm 2010. Việt Nam hiện có 965 ngàn mẫu đất trồng bắp, sản xuất được khoảng 3 triệu 400 ngàn tấn bắp mỗi năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG