Nghiên cứu: Trẻ sơ sinh có anh chị bị bệnh tự kỷ dễ mắc bệnh hơn

Nhiều trẻ em có dấu hiệu mắc chứng tự kỷ không được chẩn đoán và không được chữa trị

Một nghiên cứu mới cho biết trẻ nhỏ có các anh chị ruột mắc bệnh tự kỷ có nguy cơ phát triển tình trạng rối loạn chức năng này cao hơn so với người ta từng nghĩ trước đây.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học California ở Davis nghiên cứu hơn 650 trẻ sơ sinh có anh chị bị bệnh tự kỷ, và phát hiện ra rằng 19% trẻ nhỏ đó bị chuẩn đoán chứng rối loạn chức năng vừa kể.

Nghiên cứu trước đây cho thấy tỷ lệ này là khoảng từ 3 tới 14%.

Nghiên cứu vừa kể cũng cho thấy nguy cơ mắc chứng bệnh tự kỷ cao hơn trong nhóm trẻ sơ sinh nam, và cao nhất đối với những trẻ có hơn một người anh chị bị bệnh tự kỷ.

Chứng bệnh này được cho là xảy ra thường xuyên hơn đối với các bé trai.

Hiện người ta chưa xác định được nguyên nhân chính xác dẫn tới bệnh tự kỷ, vốn ảnh hưởng tới kỹ năng xã hội và giới hạn khả năng giao tiếp với thế giới bên ngoài của trẻ nhỏ.

Nghiên cứu trên được đăng trên mạng ngày hôm nay và sẽ xuất hiện trên tạp chí Nhi Khoa.