Nhóm BRICS định thành lập ngân hàng chung

Lãnh đạo của năm nước BRICS: Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, và Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma. (AP Photo/Andres Leighton)

Theo lời một chuyên viên, ngân hàng phát triển quốc tế do các nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi định thành lập sẽ có vốn khởi đầu từ 50 đến 100 tỉ đôla do các thành viên đóng góp.

BRICS

BRICS
• Gồm năm nước mới trỗi dậy lớn nhất thế giới: Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi
• Tổng dân số: gần 3 tỉ
• Tổng GDP: 14.000 tỉ đôla
• Hội nghị thượng đỉnh thường niên lần thứ 5 ngày 26 tháng 3 tại Durba, Nam Phi
Nhóm này thường được gọi là nhóm BRICS, dựa theo năm nước Brazil, Russia, India, China và South Africa.

Giáo sư John Kirton, chuyên viên về BRICS thuộc trường đại học Toronto nói rằng nếu ngân hàng này được tổ chức tốt, nó sẽ góp mặt với thị trường vốn của thế giới, nó có thể vay mượn thêm nếu có uy tín và bảo kê bên trong.

Giáo sư Kirton nghĩ rằng ngân hàng này sẽ tập trung tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng nào không nhận được sự chú ý của Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc tế hoặc các ngân hàng lớn khác.

Ông nói rằng các dự án cơ sở hạ tầng như cải tiến đường lộ ở châu Phi có thể giúp thương mại tăng trưởng tại châu lục này và đồng thời cũng giúp tăng trưởng kinh tế khắp thế giới.

Các giới chức hàng đầu của BRICS sẽ họp nhau vào tuần tới tại Durban, Nam Phi