Hung thủ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh lãnh án tù chung thân

Yasumasa Shibuya, 47 tuổi, người bị cáo buộc tấn công tình dục và sát hại bé gái 9 tuổi người Việt ở tỉnh Chiba, Nhật Bản vào năm ngoái (Phác họa của Kageyoshi Koyanagi)

Một tòa án ở tỉnh Chiba của Nhật Bản hôm thứ Sáu đã tuyên án tù chung thân đối với một người đàn ông về tội tấn công tình dục và sát hại một bé gái người Việt 9 tuổi, trong một vụ án gây chấn động Nhật Bản và thu hút nhiều sự quan tâm ở Việt Nam.

Yasumasa Shibuya, 47 tuổi, trước đó đã tuyên không có tội trong vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh, một học sinh tại một trường tiểu học ở tỉnh Chiba nơi ông này là trưởng nhóm cha mẹ học sinh.

“Sự bàng hoàng và nỗi lo lắng mà bị cáo gây ra cho xã hội và học đường là không thể tưởng tượng được,” Thẩm phán Toshiro Nohara nói khi đưa ra phán quyết, theo báo The Japan Times.

Nhưng tòa án bác bỏ đề nghị mức án tử hình của các công tố viên, nói rằng vụ sát hại bé Linh không tàn nhẫn hơn những vụ án có bản chất tương tự mà thủ phạm bị tuyên án tù chung thân.

Theo tường trình của The Japan Times, phiên xử tập trung vào độ khả tín của những xét nghiệm ADN của cảnh sát và liệu có thể tuyên án tử hình trong một vụ việc mà chỉ đưa tới một người tử vong hay không.

Nhóm luật sư bào chữa đã kháng án trong cùng ngày, tờ báo cho biết.

Bé Nhật Linh, một học sinh lớp ba tại Trường Tiểu học Mutsumi Số 2, mất tích vào ngày 24 tháng 3 năm ngoái và sau đó được tìm thấy đã chết gần một mương thoát nước ở Abiko hai ngày sau đó.

Ông Shibuya bị bắt ngày 14 tháng 4, 2017 và sau đó bị truy tố về cáo buộc bắt cóc bé Nhật Linh vào trong xe của ông ta, tấn công tình dục và bóp cổ cô bé trước khi vứt xác.

Dù các công tố viên nói ADN của ông Shibuya được tìm thấy trên thi thể của cô bé, và máu và nước bọt trùng khớp với ADN của cô bé đã được tìm thấy trong xe của ông ta, song các luật sư bào chữa cho rằng kết quả phân tích ADN có thể đã bị ngụy tạo

Phán quyết khép lại một vụ án đã gây chấn động và phẫn nộ ở Nhật Bản vì chi tiết của vụ sát hại, và về vai trò của ông ta trong tư cách trưởng nhóm cha mẹ học sinh có nhiệm vụ canh chừng các em tới trường. Vụ việc cũng thu hút nhiều sự quan tâm ở Việt Nam.

Ông Lê Anh Hào, cha của cô bé, trước đó đã ủng hộ đề nghị của công tố tìm kiếm án tử hình, theo truyền thông Nhật Bản.

“Con gái tôi sẽ không thể lên thiên đàng cho đến khi bị cáo bị trừng trị,” ông Hào được báo The Asahi Shimbun dẫn lời nói trước phiên tòa. “Xin hãy tuyên án tử hình trong phán quyết.”