Hạ viện Mỹ thông qua khoản cứu trợ COVID 2.000 đôla

Hôm 28/12, Hạ viện Hoa Kỳ đã biểu quyết 275-134 thuận theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump muốn cấp chi phiếu cứu trợ COVID-19 trị giá 2.000 đôla.

Hôm 28/12, Hạ viện Hoa Kỳ do đảng Dân chủ lãnh đạo đã biểu quyết 275-134 thuận theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump muốn cấp chi phiếu cứu trợ COVID-19 trị giá 2.000 đôla, theo Reuters.

Trước đó, hôm 27/12, Tổng thống Trump đã ký gói 2,3 nghìn tỷ đôla thành luật sau khi chần chừ một thời gian, ngỏ ý phủ quyết. Nhưng ông vẫn tiếp tục yêu cầu thông qua chi phiếu trị giá 2.000 đôla thay vì chỉ 600 đôla cho mỗi người dân Mỹ.

Gói 2,3 nghìn tỷ đôla này bao gồm 1,4 nghìn tỷ đôla chi tiêu để tài trợ cho các cơ quan chính phủ và 892 tỷ đôla cứu trợ COVID-19.

Không rõ biện pháp nhằm tăng số tiền chi phiếu cứu trợ này sẽ được Thượng viện xử lý như thế nào.

Theo Ủy ban Hỗn hợp về Thuế vụ, việc tăng chi phiếu này sẽ tiêu tốn 464 tỷ đôla.

Thượng viện sẽ họp vào ngày 29/12 và Lãnh đạo đảng Dân chủ Thượng viện Chuck Schumer cho biết sau đó ông sẽ tìm cách thông qua dự luật cho việc tăng số chi phiếu này tại Thượng viện, nơi đảng Cộng hòa chiếm đa số.

Một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết hôm 28/12 rằng bộ dự kiến sẽ gửi đợt chi phiếu cứu trợ trị giá 600 đôla đầu tiên cho các cá nhân và hộ gia đình Hoa Kỳ sớm nhất là trong tuần này.