Eurozone, IMF đạt thỏa thuận về gói cứu nguy cho Hy Lạp

Cờ Liên hiệp Châu Âu trước ngôi đền Parthenon ở Athens, Hy Lạp.

Bộ trưởng tài chính khu vực sử dụng đồng tiền chung Euro đã đạt đến một thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về việc giảm nợ của Hy Lạp và cấp tiền cứu trợ ngay lập tức, trong một nỗ lực giúp nước này tránh bị phá sản.

Hôm thứ Hai, các chủ nợ quốc tế của Hy Lạp đã đồng ý giảm nợ nước này xuống 124% GDP vào năm 2020.

Mục tiêu ban đầu là 120%. Hy Lạp cũng sẽ nhận được một khoản vay trị giá khoảng 57 tỉ đô la.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi hoan nghênh thỏa thuận này và nói rằng thỏa thuận "chắc chắn sẽ làm giảm bớt tình hình bất định và tăng cường niềm tin ở châu Âu và ở Hy Lạp."

Cuộc họp kéo dài 10 tiếng ngày hôm qua tại Brussels là cuộc họp thứ ba trong nhiều tuần liền mà các Bộ trưởng thuộc nhóm 17 quốc gia cố gắng thực hiện để đạt được một thỏa thuận về một gói giải cứu cho Hy Lạp.

Athens nói nước này đang cần tiền, là một phần của gói cứu trợ thứ hai trong vòng hai năm, để tránh bị vỡ nợ.

Nợ của Hy Lạp hiện bằng 180% GDP của nước này, khoảng gấp ba lần giới hạn cho phép đối với các nước thuộc khu vực đồng Euro.