Cựu Tổng thống Israel Shimon Peres qua đời

Phó Thủ tướng Israel Shimon Peres đọc diễn văn tại Quảng trường Rabin ở Tel Aviv, Israel, thứ Bảy ngày 12/11/2005, trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm vụ ám sát Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin.

Tổng thống Barack Obama trao tặng Huân chương Tự do cho Tổng thống Israel Shimon Peres tại Toà Bạch Ốc ở Washington, ngày 13/6/2012.

Tổng thống Israel Shimon Peres đặt vòng hoa cạnh quan tài của cố Thủ tướng Israel Ariel Sharon tại quảng trường Knesset, Jerusalem, ngày 12/1/2014.

Đức Giáo hoàng Phanxicô, giữa, Tổng thống Israel Shimon Peres, phải, và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong một buổi cầu nguyện cho hòa bình ở khu vườn Vatican, 8/6/2014.

Tổng thống Israel Shimon Peres trả lời phỏng vấn với hãng tin AP tại tư gia của ông ở Jerusalem, 16/6/2011.

Tổng thống Israel Shimon Peres duyệt binh cùng Tham mưu trưởng Lực lượng Quốc phòng Israel Benny Ganz, trái, trong lễ kỷ niệm 63 năm ngày Quốc khánh Israel, ở Jerusalem, 10/5/2011.

Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan hội đàm với Thủ tướng Israel Shimon Peres, phải, tại Toà Bạch Ốc ở Washington, 9/10/1984.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, trái, nói chuyện với Tổng thống Israel Shimon Peres trong một phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, 29/1/2009.

Các vị Tổng thống Shimon Peres của Israel, trái, Abdullah Gul của Thổ Nhĩ Kỳ, giữa, và Mahmoud Abbas của Palestine tại Ankara, 13/11/2007.

Lãnh đạo Đảng Lao động Shimon Peres bỏ phiếu cho cuộc bầu cử quốc gia Israel tại Ramat Aviv, 30/6/1981.