Các nhà hoạt động nhân quyền nói rằng Trung Quốc nên áp dụng lệnh tạm
ngưng thi hành án tử hình trước khi diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh vào
tháng 8.
Trong một thư ngỏ gửi cho nhà cầm quyền Bắc Kinh đăng
trên trang web hôm nay, Liên minh Thế giới chống án tử hình cũng thúc
giục Trung Quốc công bố các chi tiết cho biết đã có bao nhiêu người bị
xử tử tại nước cộng sản này.
Mặc dù bức thư thừa nhận rằng các
cải cách tư pháp ở Trung Quốc đã giới hạn việc sử dụng án tử hình, tổ
chức vừa kể cho biết số người bị Trung Quốc hành quyết vẫn con cao hơn
số người bị xử tử của tất cả các nước khác trên thế giới cộng lại.
Tổ
chức vừa kể nêu ra trường hợp Hongkong đã bãi bỏ án tử hình năm 1993
như là một thí dụ cho thấy là án tử hình có thể hủy bỏ được ởTrung Quốc.