Chỉ số giá tiêu dùng, tức CPI, của Việt Nam trong năm 2006 dự kiến gia tăng với tỉ lệ 6,6%, thấp hơn nhiều so với tỉ lệ 8,4% trong năm ngoái và 9,5% trong năm 2004.
Bản tin hôm thứ hai của Tân Hoa Xã trích dẫn các số liệu của Tổng cục Thống kê ở Hà Nội cho biết trong 10 loại hàng hóa và dịch vụ dùng để tính CPI, giá thực phẩm đã tăng nhanh nhất với tỉ lệ ước chừng 7,9% trong năm 2006.
Trong khi đó, chi phí nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 5,9%. Các chuyên gia cũng dự báo rằng kinh tế Việt Nam sẽ tăng với tỉ lệ 8,2% trong năm nay, sau khi có mức tăng trưởng bình quân 7,5% mỗi năm trong vòng 20 năm qua.