Đường dẫn truy cập

Xác tàu ngầm Liên Xô 30 năm vẫn phát phóng xạ


Một tàu ngầm hạt nhân của Liên Xô trước đây bị chìm ngoài khơi Na Uy vào năm 1989 tới nay vẫn còn phát ra phóng xạ, các nhà nghiên cứu cho biết hôm 10/7 sau chuyến thám hiểm lần đầu tiên sử dụng một phương tiện điều khiển từ xa.

Xác tàu Komsomolets nằm dưới đáy Biển Na Uy ở độ sâu khoảng 1.700 mét.

Nhà chức trách đã tiến hành các cuộc thám hiểm hàng năm để theo dõi mức độ phóng xạ kể từ những năm 1990, nhưng cuộc kiểm tra năm nay là lần đầu tiên một phương tiện vận hành từ xa có tên là Aegir 6000 được sử dụng để quay phim xác tàu và lấy mẫu để phân tích thêm.

Các mẫu lấy được từ cuộc thám hiểm khoa học cho thấy mức độ phóng xạ tại địa điểm này cao hơn tới 800.000 lần so với bình thường, Cơ quan An toàn Phóng xạ và Hạt nhân Na Uy cho biết.

Trưởng nhóm thám hiểm Hilde Elise Heldal thuộc Viện Nghiên cứu Hải dương Na Uy nói dù mức độ phóng xạ cao nhưng không đáng báo động vì “mỏng đi” ở tầng nước sâu và không có nhiều cá ở đó.

Tàu Komsomolets bị chìm vào ngày 7 tháng 4 năm 1989, sau khi một đám cháy bùng lên trên tàu, làm 42 người thiệt mạng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG