Đường dẫn truy cập

WWF hoan nghênh Việt Nam dừng nhập khẩu động vật hoang dã


Hôm 24/7/2020, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) hoan nghênh một chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về việc dừng nhập khẩu động vật hoang dã.
Hôm 24/7/2020, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) hoan nghênh một chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về việc dừng nhập khẩu động vật hoang dã.

Hôm 24/7, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) hoan nghênh một chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về việc dừng nhập khẩu động vật hoang dã, nói rằng đây là một phản ứng kịp thời trước nguy cơ xảy ra đại dịch tiếp theo.

Thông cáo của WWF dẫn lời Tổng giám đốc Marco Lambertini của tổ chức này nói: “Chúng ta phải khẩn trương thừa nhận mối liên hệ giữa việc tàn phá thiên nhiên với sức khoẻ của loài người, nếu không, chúng ta sẽ rất sớm phải đối mặt với một đại dịch tiếp theo”.

Trước đó, hôm 23/7, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ban hành chỉ thị dừng nhập khẩu động vật hoang dã để giảm nguy cơ bệnh dịch lây lan và loại bỏ các khu vực chợ, tụ điểm mua bán động vật hoang dã.

Chỉ thị viết: “Dừng nhập khẩu động vật hoang dã còn sống hay đã chết, trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của các loài động vật hoang dã”.

Chỉ thị ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Chỉ thị ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trước đó, ngày 16/2, 10 tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã đồng gửi Thư ngỏ lên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhằm kiến nghị về việc Việt Nam cần xác định và đóng cửa các chợ cùng các địa điểm buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp nhằm ngăn dịch COVID-19 bùng phát mạnh hơn.

Truyền thông Việt Nam cho biết chỉ thị mới này nhằm ngăn chặn một đại dịch tương tự như COVID-19 xảy ra trong tương lai, cứu lấy các loài động vật hoang dã đang suy giảm nghiêm trọng tại Việt Nam và cải thiện hình ảnh của quốc gia trong vấn đề kiểm soát buôn bán động vật hoang dã.

VOA Express

XS
SM
MD
LG