Đường dẫn truy cập

Ngân hàng Thế giới cam kết 200 triệu đôla để chống sốt rét


Khoản tài trợ mới sẽ được dùng để cung cấp mùng chống muỗi
Khoản tài trợ mới sẽ được dùng để cung cấp mùng chống muỗi

Ngân hàng Thế giới loan báo một chương trình có kinh phí 200 triệu đô la để góp phần chống lại bệnh sốt rét ở các quốc gia Phi châu trong vùng phía nam sa mạc Sahara.

Khoản tài trợ mới sẽ được dùng để cung cấp mùng chống muỗi.

Những nỗ lực phòng ngừa sẽ nhắm vào các nước bị tác động nặng nhất, bao gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Ethiopia, Ghana, Kenya, Mozambique, Sierre Leone và Zambia.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, ông Robert Zoellick cho biết khoản tài trợ này sẽ cung cấp 25 triệu tấm mùng chống muỗi.

Cần có thêm 25 triệu tấm mùng để có thể bảo vệ cho tất cả những người có nguy cơ nhiễm bệnh sốt rét trên thế giới.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG