Đường dẫn truy cập

Walmart kiểm tra công xưởng của các nhà cung ứng Bangladesh


Công ty Walmart tuyên bố sẽ không mua sản phẩm từ bất cứ xưởng may nào không đạt tiêu chuẩn an toàn.
Công ty Walmart tuyên bố sẽ không mua sản phẩm từ bất cứ xưởng may nào không đạt tiêu chuẩn an toàn.
Công ty bán lẻ lớn nhất thế giới, Walmart, ra lệnh kiểm tra tất cả 279 công xưởng của các nhà cung ứng cho công ty tại Bangladesh, và sẽ công bố kết quả điều tra.

Walmart hành động như vậy sau khi một tòa nhà trong đó có các xưởng may ở Bangladesh bị sập hồi tháng trước, giết chết hơn 1,100 công nhân.

Công ty Walmart tuyên bố từ nay sẽ không mua sản phẩm từ bất cứ xưởng may nào không đạt tiêu chuẩn an toàn và không sửa chữa đầy đủ những gì được phát hiện.

Walmart hành động riêng rẽ với một thỏa thuận chung của nhiều nhà bán lẻ hàng may mặc và nhãn hiệu hàng đầu thế giới, để đòi các điều kiện làm việc tốt hơn tại Bangladesh.

Trong các nhãn hiệu đồ may mặc đó có H&M, Zara, Tesco, Calvin Klein, và Izod.

Họ đã ra hạn chót là vào ngày thứ Tư này, tất cả các nhà bán lẻ cho các nhãn hiệu của họ phải ký vào thỏa thuận liên hệ.

Vụ sập tòa nhà hồi tháng trước đã giết chết 1,127 người.

Gần 2,500 người được cứu sống khỏi đống đổ nát, kể cả một thiếu nữ 19 tuổi đã sống sót sau khi bị mắc kẹt 17 ngày dưới đống gách vụn.

Nhà chức trách Bangladesh đã bắt giữ 9 người có liên quan tới vụ sập tòa nhà.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG