Đường dẫn truy cập

Tập trận gây cháy rừng ở Australia


Các đám cháy rừng đã thiêu rụi 47.000 hectare đất và phá hủy nhiều nhà cửa.
Các đám cháy rừng đã thiêu rụi 47.000 hectare đất và phá hủy nhiều nhà cửa.
Các giới chức Australia cho biết một cuộc diễn tập quân sự thường lệ đã gây ra một trong hàng chục đám cháy lớn tàn phá bang đông dân nhất của nước này.

Các nhà điều tra nói rằng một vụ nổ trong cuộc tập trận bắn đạn thật đã gây ra đám cháy rừng gần thành phố Lithgow nằm ở phía tây Sydney.

Đám cháy đã thiêu rụi 47.000 hectare đất và phá hủy nhiều nhà cửa.

Ông Mark Greenhill, thị trưởng thành phố Blue Mountains gần đó, nói rằng ông hy vọng sẽ có một cuộc điều tra minh bạch.

Dù nguy cơ xảy ra thêm các đám cháy rừng đã giảm phần nào vì thời tiết bắt đầu lạnh hơn, hơn 60 đám cháy rừng vẫn chưa ngớt tại bang New South Wales và nhiều đám cháy trong số đó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Kể từ cuối tuần trước, các đám cháy đã phá hủy hơn 200 ngôi nhà.

Các giới chức hôm nay cho biết một phi công lái máy bay dập lửa đã trở thành người thứ hai thiệt mạng trong vụ khủng hoảng cháy rừng sau khi máy bay của ông bị rớt tại một khu vực hẻo lánh nằm ở phía nam Sydney.

Vụ rơi máy bay mà lại gây ra một đám cháy nữa.

Giới hữu trách hiện vẫn chưa thu hồi được thi thể của viên phi công 43 tuổi. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra tai nạn.

Trước đó, một người đàn ông thiệt mạng vì trụy tim trong khi tìm cách ngăn lửa lan tới căn nhà của ông.

Các vụ cháy dữ dội xảy ra vào đầu mùa khô hàng năm trong mùa hè tại nam bán cầu, vốn thường lên tới đỉnh điểm vào tháng 12.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG