Đường dẫn truy cập

VOA thảo luận về việc mở phòng tin ở Miến Điện


Từ phải: Giám đốc đài VOA David Ensor, Chủ tịch Quốc hội Miến Điện Thura Shwe Mann và trưởng ban Miến ngữ của đài VOA Than Lwin Htun trong cuộc họp ở Naypyitaw, 4/6/12
Từ phải: Giám đốc đài VOA David Ensor, Chủ tịch Quốc hội Miến Điện Thura Shwe Mann và trưởng ban Miến ngữ của đài VOA Than Lwin Htun trong cuộc họp ở Naypyitaw, 4/6/12
Giám đốc đài VOA, ông David Ensor, đang có mặt tại Miến Điện để thương thuyết các điều kiện sẽ cho phép Đài phát thanh Hoa Kỳ mở một văn phòng tin tức tại quốc gia Đông Nam Á bị cô lập bấy lâu này.

Ông Ensor mở cuộc thương thảo sơ khởi hôm thứ Hai với chủ tịch quốc hội Thura Shwe Mann tại thủ đô hành chánh Naypyitaw của Miến Điện.

Chuyến viếng thăm của ông Ensor diễn ra trong khuôn khổ một đợt sáng kiến ngoại giao nhắm mở cửa Miến Điện với Phương Tây, sau thời gian cai trị hà khắc của chính phủ quân sự Miến điện kéo dài nhiều thập niên.

Chế độ cai trị của quân đội phối hợp với các biện pháp trừng phạt của Phương Tây đã khiến Miến Điện tụt hậu rất xa so với các nước láng giềng trong các lãnh vực thương mại, nhân quyền, và những chỉ dấu khác của đời sống dân chủ.

Ông Ensor nói nhân chuyến công tác 4 ngày này, ông sẽ gặp nhiều giới chức quan trọng trong chính phủ dân sự mới lên nắm quyền hồi năm ngoái.

Tân chính phủ Miến Điện đã bãi bỏ lệnh ngăn chặn các trang web của đài VOA hồi năm ngoái, nhưng đài phát thanh quốc tế này chưa có sự hiện diện chính thức tại Miến Điện kể từ khi nước này giành được độc lập khỏi nước Anh hồi năm 1948.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG