Đường dẫn truy cập

Viêt Nam nhắm mục tiêu đạt 35 tỷ USD Thương mại Điện tử vào năm 2025


Tư liệu- Ba thiếu nữ Việt lên mạng tại một quán café ở Hà Nội, ngày 14/5/2013.
Tư liệu- Ba thiếu nữ Việt lên mạng tại một quán café ở Hà Nội, ngày 14/5/2013.

Việt Nam đang nhắm mục tiêu phát triển lĩnh vực thương mại điện tử đạt tăng trưởng hai con số trong trong vòng 5 năm tới, ước lượng trị giá doanh thu có thể lên tới 35 tỷ USD vào năm 2025, theo Reuters.

Dự kiến hơn phân nửa dân số tổng cộng 96 triệu người Viêt Nam sẽ mua hàng trục tuyến vào năm 2025, theo chiến lược phát triển thương mại điện tử vừa được chính phủ Việt Nam công bố vào chiều tối ngày thứ Hai 18/5/2020.

Theo truyền thông nhà nước, trong thời gian gần đây, mua sắm trực tuyến tại Việt Nam đã tăng vượt bậc trong bối cảnh dân chúng bị hạn chế đi lại do sự bùng phát của dịch viêm phổi corona, đẩy doanh số thương mại trực tuyến tăng vọt 20% so với thời kỳ trước đại dịch Covid-19.

Theo ước tính của chính phủ Viêt Nam, vào năm 2025, mỗi người dân Việt Nam mua sắm online sẽ chi trung bình khoảng 600 USD một năm, chiếm 10% tổng doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ cả nước.

Vẫn theo Reuters, dựa trên các số liệu thống kê tính đến cuối năm 2019, doanh thu trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam được định giá vào khoảng 12 tỷ USD, khi mỗi đô la Mỹ quy đổi tương đương 23.338 đồng Việt Nam.

VOA Express

XS
SM
MD
LG