Đường dẫn truy cập

Giết người vì thua độ bóng đá ở Việt Nam


Giết người vì thua độ bóng đá ở Việt Nam
Giết người vì thua độ bóng đá ở Việt Nam

Thua độ bóng đá và thái độ cáu kỉnh của một người vợ khi thấy chồng đi xem bóng đá về khuya được cho là nguyên nhân dẫn đến hai vụ giết người ở Việt Nam.

Hãng thông tấn Pháp trích nguồn tin của báo Tuổi Trẻ cho hay hai bị can Trần Văn Tân (18 tuổi) và Nguyễn Đức Dũng (19 tuổi) đã bị công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố về hành vi giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Tố Nga (53 tuổi, ở thôn 4 Phú An, Diên Phú, huyện Diên Khánh), giáo viên tiểu học.

Bước đầu hung thủ khai nhận do thiếu tiền cá độ đá bóng, Tân và Dũng bàn nhau mua 2 dao nhọn đi cướp tài sản.

Trong một vụ việc khác, báo Đời Sống và Pháp Luật đưa tin công an ở tỉnh Quảng Ngãi đã bắt một người đàn ông vì đã siết cổ vợ cho tới chết.

Vụ việc xảy ra vào tối 3/7, khi Phạm Văn Viên đi xem bóng đá, bị chị vợ là Cao thị Nghĩa đã lớn tiếng, bắt về nhà nên Viên đã dùng dây kẽm siết cổ giết chết vợ.

Sau khi gây án, Viên lập tức tổ chức tang lễ, chôn cất vợ.

Hồi tháng trước công an ở Tây Nguyên cũng đã bắt một người đàn ông vì tội giết một người nợ tiền cá cược World Cup trị giá vài ngàn đôla.

Theo báo chí trong nước cảnh sát đã đột kích một số quán cà phê, nơi xảy ra các vụ cá độ bóng đá bất hợp pháp.

Nguồn: AFP, Tuoi Tre, Doi Song and Phap Luat

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG